Xử lý các cá nhân có vi phạm liên quan đến “trùm” xăng dầu Trịnh Sướng

VOV.VN - Theo lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm liên quan đến "trùm" xăng dầu Trịnh Sướng.

Chiều nay (11/6), UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc liên quan đến công ty TNHH Mỹ Hưng (do Trịnh Sướng làm chủ). Ông Lê Văn Hiểu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chủ trì buổi họp báo Cùng với đại diện lãnh đạo sở, ngành và Ban chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi họp báo, rất nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí xoay quanh vụ việc phát hiện đường dây làm xăng dầu giả liên quan đến Trịnh Sướng nhưng nhiều năm qua cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng không phát hiện.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo ông Võ Văn Chiêu, Phó Giám đốc sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, hệ thống phân phối xăng dầu của công ty ông Trịnh Sướng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với 85 cửa hàng xăng dầu; trong đó, có 15 cửa hàng xăng dầu do ông Sướng sở hữu. Sau khi sự việc xảy ra vài ngày,  một số cửa hàng xăng dầu của Trịnh Sướng phải đóng cửa; một số cửa hàng khác hoạt động bình thường nhưng người quản lý rất lo lắng. Sở Công Thương đã hướng dẫn một số doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh tiếp sức, đảm bảo phân phối cung ứng cho hệ thống xăng dầu này đảm bảo hoạt động.

Ông Võ Văn Chiêu cho biết: "Giả sử doanh nghiệp A trước kia ký hợp đồng với Trịnh Sướng, mà muốn ký hợp đồng với người khác thì phải, thanh toán, thanh lý hợp đồng với Trịnh Sướng, điều này cũng đang nghiện cứu, còn vướng mắc chỗ đó. Hướng sắp tới theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, rồi tạo điều kiện cung ứng cho các cửa hàng đảm bảo hoạt động".

Cũng theo ông Chiêu, Sở Công thương sẽ tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đánh giá chất lượng trên hệ thống xăng dầu ở tỉnh Sóc Trăng.

Theo bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng cho rằng, các trường hợp vi phạm trong thời gian qua, sở có phát hiện, có xử lý nhưng chỉ ở mức dưới 70% cho nên không thể xử lý ở mức vi phạm hàng giả.

Đối việc kiểm tra kho xăng của công ty TNHH MTV Mỹ Hưng, do ông Sướng làm chủ, được chi cục tiêu chuẩn đo lường, chất lượng thuộc Sở khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Cục quản lý chất lượng hàng hóa miềm Nam, thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường, chất lượng kiểm tra, và theo quy định thì chỉ kiểm tra, đánh giá mẫu tại thời điểm kiểm tra. Quy trình lấy mẫu cũng thực hiện đúng theo quy định của Bộ Khoa học – công nghệ và tại thời điểm kiểm tra thì mẫu xăng dầu của công ty TMHH MTV Mỹ Hưng cho kết quả đạt.

Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Bà Vũ Thị Hiếu Đông khẳng định: "Đảm bảo không có chuyện dung túng, bao che cho những trường hợp vi phạm, tất cả các thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra liên ngành của chúng tôi khi thực hiện nhiệm vụ đều thực hiện công tâm, đúng theo quy định quản lý nhà nước. Tuy nhiên kết quả thanh tra, kiểm tra vẫn cho thấy, tình trạng vi phạm về đo lường, chất lượng xăng dầu vẫn còn diễn ra, một số cơ sở có hành vi tác động tháo dỡ niêm phong kẹp chì của cột đo xăng dầu; có tình trạng xăng kém chất lượng vẫn đang lưu thông trên thị trường, cho thấy đây là trường hợp gây thiệt hại đến người tiêu dùng cần phải xử lý nghiêm".

Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng biết, Doanh nghiệp làm giả xăng dầu với quy mô vậy nhưng cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời và xử lý, đã ảnh hưởng đến tín nhiệm của người dân đối với cơ quan chính quyền tỉnh.

Ông Lê Văn Hiểu cho rằng, đây là bài học cho địa phương, qua đó sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tìm ra những thiếu sót kịp thời chấn chỉnh về công tác trong thời gian tới. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các công tác phục vụ điều tra vụ án và sẽ nghiêm khắc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân chấp hành đúng quy định; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Tiến hành khám nhà đại gia xăng dầu Trịnh Sướng ở Sóc Trăng
Nóng 24h: Tiến hành khám nhà đại gia xăng dầu Trịnh Sướng ở Sóc Trăng

VOV.VN - Theo người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, việc khám xét nhà đại gia xăng dầu là do Bộ Công an thực hiện.

Nóng 24h: Tiến hành khám nhà đại gia xăng dầu Trịnh Sướng ở Sóc Trăng

Nóng 24h: Tiến hành khám nhà đại gia xăng dầu Trịnh Sướng ở Sóc Trăng

VOV.VN - Theo người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, việc khám xét nhà đại gia xăng dầu là do Bộ Công an thực hiện.

Đại biểu Quốc hội "truy" trách nhiệm vụ nhóm Trịnh Sướng làm xăng giả
Đại biểu Quốc hội "truy" trách nhiệm vụ nhóm Trịnh Sướng làm xăng giả

VOV.VN - Con số 6 triệu lít xăng giả/tháng được tuồn ra thị trường trong 2 năm qua cho thấy có sự buông lỏng quản lý từ phía cơ quan nhà nước.

Đại biểu Quốc hội "truy" trách nhiệm vụ nhóm Trịnh Sướng làm xăng giả

Đại biểu Quốc hội "truy" trách nhiệm vụ nhóm Trịnh Sướng làm xăng giả

VOV.VN - Con số 6 triệu lít xăng giả/tháng được tuồn ra thị trường trong 2 năm qua cho thấy có sự buông lỏng quản lý từ phía cơ quan nhà nước.

Tỉnh Sóc Trăng họp kín sau khi ông “trùm” xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt
Tỉnh Sóc Trăng họp kín sau khi ông “trùm” xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt

VOV.VN - Nội dung chính của buổi họp liên quan đến tình hình xăng dầu tại Công ty TNHH Mỹ Hưng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên.

Tỉnh Sóc Trăng họp kín sau khi ông “trùm” xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt

Tỉnh Sóc Trăng họp kín sau khi ông “trùm” xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt

VOV.VN - Nội dung chính của buổi họp liên quan đến tình hình xăng dầu tại Công ty TNHH Mỹ Hưng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên.