Italy sẵn sàng đảm bảo quy chế trung lập của Ukaine

VOV.VN - Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio ngày 2/4 cho biết, nước này đang tích cực tìm kiếm biện pháp thúc đẩy hòa bình tại Ukraine và sẵn sàng trở thành nhân tố đảm bảo quy chế trung lập của quốc gia này.

Ngoại trưởng Luigi Di Maio đưa ra tuyên bố nêu trên sau cuộc gặp Ngoại trưởng Azerbaijani tại Baku. “Italy đang nỗ lực không ngừng để chấm dứt cuộc xung đột này thông qua các biện pháp trừng phạt và không bao giờ từ bỏ các kênh ngoại giao. Việc tiếp tục đàm phán giữa các bên và đạt thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo là những ưu tiên hàng đầu”, ông Di Maio cho biết, đồng thời thừa nhận đã có những tiến bộ đạt được trong cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này.

Nhà ngoại giao Italy nói thêm, Rome đã sẵn sàng trở thành nhân tố đảm bảo quy chế trung lập của Ukraine. Việc thiết lập một tình trạng như vậy sẽ đảm bảo Kiev không bao giờ gia nhập liên minh NATO và đây cũng là một trong những yêu cầu chính mà Moscow đưa ra. Chính phủ Italy sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình và đảm bảo tính trung lập của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao
Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/3 cho biết ông đã tước quân hàm của hai tướng cấp cao với cáo buộc “phản bội”.

Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao

Ukraine tước quân hàm 2 tướng cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/3 cho biết ông đã tước quân hàm của hai tướng cấp cao với cáo buộc “phản bội”.

Tính năng của “UAV sát thủ” Switchblade mà Mỹ viện trợ cho Ukraine
Tính năng của “UAV sát thủ” Switchblade mà Mỹ viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - UAV Switchblade được mệnh danh là “sát thủ cảm tử” vì được sử dụng một lần duy nhất nhưng nó có thể gây sát thương lớn đối với bộ binh hay phá hủy xe tăng hoặc đạn pháo.

Tính năng của “UAV sát thủ” Switchblade mà Mỹ viện trợ cho Ukraine

Tính năng của “UAV sát thủ” Switchblade mà Mỹ viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - UAV Switchblade được mệnh danh là “sát thủ cảm tử” vì được sử dụng một lần duy nhất nhưng nó có thể gây sát thương lớn đối với bộ binh hay phá hủy xe tăng hoặc đạn pháo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 31/3 cho biết, Ankara sẵn sàng trở thành một trong những nhân tố bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 31/3 cho biết, Ankara sẵn sàng trở thành một trong những nhân tố bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU
Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU

VOV.VN - “Các hành động của EU sẽ không bị bỏ qua mà không có phản ứng", ông Nikolay Kobrinets nêu rõ.

Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU

Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU

VOV.VN - “Các hành động của EU sẽ không bị bỏ qua mà không có phản ứng", ông Nikolay Kobrinets nêu rõ.