Cứu thành công hai người trong vụ cháy cửa hàng giày dép lúc rạng sáng

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội đã cứu nạn thành công hai người trong vụ cháy cửa hàng giày dép vào rạng sáng.

Vào khoảng 2h ngày 11/7, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được tin cháy nhà dân tại số 41 ngõ 7 đường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng triển khai phương tiện và cán bộ chiến sỹ đến làm nhiệm vụ.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Khi lực lượng có mặt, đám cháy đã lan sang 3 gian nhà, trong đó có 1 gian hàng bán giày dép nên ngọn lửa bùng phát lớn.

Trước diễn biến phức tạp đám cháy, ngay sau đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Tây Hồ và quận Cầu Giấy được chi viện, hỗ trợ dập lửa.

Lực lượng chức năng phải phá tường để cứu nạn và chữa cháy.

Nhận định có người mắc kẹt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận giải cứu được 2 cháu bé thoát nạn an toàn. Hai nạn nhân là Đỗ Thị L (sinh năm 2003) và Đinh Thị Thu H (sinh năm 2003) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long. Đến khoảng 4h cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã kịp thời giải cứu hai người bị mắc kẹt trong đám cháy, trong đó một người bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. 

Thượng tá Quyến cho biết thêm, sau khi dập tắt vụ cháy, đơn vị đã bàn giao lại hiện trường cho phường Đông Ngạc và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận để xác minh làm rõ nguyên nhân.

Ngọn lửa được dập tắt vào lúc rạng sáng.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện tại các nạn nhân tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà ở phố  Quốc Tử Giám, 6 xe chữa cháy được điều đến hiện trường
Cháy nhà ở phố Quốc Tử Giám, 6 xe chữa cháy được điều đến hiện trường

Trưa 8/7, tại nhà số 8, ngách 1, ngõ Lương Sử C, phố Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn.  

Cháy nhà ở phố  Quốc Tử Giám, 6 xe chữa cháy được điều đến hiện trường

Cháy nhà ở phố Quốc Tử Giám, 6 xe chữa cháy được điều đến hiện trường

Trưa 8/7, tại nhà số 8, ngách 1, ngõ Lương Sử C, phố Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn.  

Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng về cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng về cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng
Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Công điện nêu rõ: Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt và hanh khô còn kéo dài có thể đến hết tháng 7 và có nhiều diễn biến bất thường.

Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

VOV.VN - Công điện nêu rõ: Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt và hanh khô còn kéo dài có thể đến hết tháng 7 và có nhiều diễn biến bất thường.

Hà Nội xử phạt gần 30 tỷ đồng vi phạm phòng cháy, chữa cháy
Hà Nội xử phạt gần 30 tỷ đồng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết từ năm 2016 đến nay, Công an thành phố đã xử phạt hơn 10.000 trường hợp vi phạm PCCC, với số tiền gần 30 tỷ đồng.

Hà Nội xử phạt gần 30 tỷ đồng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội xử phạt gần 30 tỷ đồng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết từ năm 2016 đến nay, Công an thành phố đã xử phạt hơn 10.000 trường hợp vi phạm PCCC, với số tiền gần 30 tỷ đồng.