Bình Dương khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương dài khoảng 26,6km với điểm đầu tuyến là nút giao Tân Vạn, điểm cuối tuyến tại cầu Bình Gởi hiện còn lại gần 11km chưa xây dựng.

Hôm nay (29/6), Bình Dương tổ chức lễ động thổ xây dựng nút giao Bình Chuẩn. Đây là một trong 4 gói thầu dự án Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Bình Dương.

Một trong những nút giao khó của dự án Vành đai 3

Nút giao Bình Chuẩn trên Vành đai 3 TP.HCM giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, qua địa bàn TP Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có chiều dài 1,3km. Nút giao này có đường cao tốc, cầu, hầm chui với dự toán xây dựng hơn 571 tỷ đồng, do 2 nhà thầu thi công là liên doanh Công ty CP Đại Thiên Trường và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn.

Ông Phạm Văn Vượng, Phó Giám đốc Công ty CP Đại Thiên Trường cho biết, thời gian triển khai xây dựng gói thầu này trong vòng 900 ngày. Hiện nay, cái khó nhất là vật tư nên đơn vị đang huy động, tập kết để không bị động. 

“Để đảm bảo tiến độ thi công, nhà thầu sẽ huy động nguồn lực tài chính, vật tư tranh thủ thời tiết để thi công. Trong thời điểm hiện tại thì triển khai rất nhiều dự án giao thông trong điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An nên nguồn vật tư sẽ là quan trọng nhất để đảm bảo tiến độ công trình. Ngay sau khi triển khai dự án, nhà thầu sẽ tập kết vật tư, vật liệu để thi công", ông Vượng cho biết.

Nút giao Bình Chuẩn với trục đường huyết mạch Mỹ Phước -T ân Vạn có lưu lượng xe đông đúc, đây là khó khăn lớn nhất cho các đơn vị thi công. Do đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (chủ đầu tư) và các đơn vị đã khảo sát, thiết kế các con đường tạm để đảm bảo lưu thông hàng hóa cho DN.

Ông Trần Hùng Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, ngay khi triển khai, các đơn vị quản lý cùng với đơn vị thi công sẽ bám sát công trình, bám sát tiến độ, đưa ra các giải pháp điều tiết giao thông, cũng như đảm bảo chất lượng, an toàn.

Các gói thầu khác sẽ khởi công vào tháng 10/2023

Ba gói thầu còn lại của Vành đai 3 TP.HCM qua tỉnh Bình Dương là cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn (nối Bình Dương và TP.HCM) dài 1,3km; nút giao Tân Vạn (xa lộ Hà Nội và Vành đai 3) dài hơn 2,3km và đoạn đường từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn dài hơn 6,2km. Với các gói thầu này, tỉnh Bình Dương đang gấp rút giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các thủ tục để thi công vào tháng 10/2023. 

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá, dự án Vành đai 3 TP.HCM mang tính kết nối vùng, giải quyết bài toán kẹt xe. Tuyến đường này sẽ tạo "cú hích" lớn cho sự phát triển chung của các tỉnh, thành. Hiện nay, Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, mở thầu đúng quy định pháp luật.

“Lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn bám sát tiến độ để tập trung chỉ đạo công việc. Hiện nay, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đang thực hiện đúng tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Hy vọng với quá trình triển khai đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau, các tỉnh sẽ thực hiện thông tuyến đúng tiến độ, từ đó việc kết nối sẽ đồng bộ hơn", ông Dũng khẳng định.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,3 km đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, được chia thành 8 dự án, với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Đoạn qua Bình Dương dài khoảng 26,6km với điểm đầu tuyến là nút giao Tân Vạn, điểm cuối tuyến tại cầu Bình Gởi. Trong đó có 15,3km trùng với Mỹ Phước-Tân Vạn đã được đầu tư đưa vào sử dụng, đoạn còn lại gần 11km chưa xây dựng.

Theo thống kê, có 1.496 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 518 trường hợp tái định cư, còn lại được bồi thường. Đến nay, các địa phương có đường Vành đai 3 đi qua là thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một đã giải ngân số tiền bồi thường 1.757 tỷ đồng cho 288 trường hợp. Mức giá bồi thường dự án tiệm cận với giá thị trường nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. 

Ông Phạm Thành Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An có 1.500m2 bị thu hồi với số tiền bồi thường hơn 22 tỷ đồng cho biết, đã nhận tiền và bàn giao mặt sẵn cho các đơn vị khởi công. “Riêng bản thân và người dân địa phương hy vọng con đường này sẽ sớm hoàn thành đúng tiến độ, để tạo điều kiện thuận lợi khi lưu thông, rút ngắn thời gian đi các tỉnh và phát triển kinh tế địa phương", ông Trung nói.

Trước Bình Dương, lễ khởi công Vành đai 3 tại TP.HCM đã được tổ chức ngày 18/6. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường Vành đai 3 sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động vào năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công Vành đai 3 TP.HCM: Ước mơ dần thành hiện thực
Khởi công Vành đai 3 TP.HCM: Ước mơ dần thành hiện thực

VOV.VN - Sáng 18/6, dự án Vành đai 3 TP.HCM, ước mơ của hàng chục triệu người dân khu vực Đông Nam bộ sẽ chính thức được khởi công. Tất cả đều tin tưởng dự án sẽ sớm được hoàn thành, từ đó tạo nên cú hích về kinh tế - xã hội cho TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ.

Khởi công Vành đai 3 TP.HCM: Ước mơ dần thành hiện thực

Khởi công Vành đai 3 TP.HCM: Ước mơ dần thành hiện thực

VOV.VN - Sáng 18/6, dự án Vành đai 3 TP.HCM, ước mơ của hàng chục triệu người dân khu vực Đông Nam bộ sẽ chính thức được khởi công. Tất cả đều tin tưởng dự án sẽ sớm được hoàn thành, từ đó tạo nên cú hích về kinh tế - xã hội cho TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ.

Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM
Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (8/6), ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM vào cuối tháng 6/2023.

Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM

Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (8/6), ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM vào cuối tháng 6/2023.

Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM
Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Đến nay toàn TP.HCM đã thu hồi hơn 80% mặt bằng để thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM. Dự kiến vào ngày 18/6 tới, dự án sẽ chính thức được khởi công.

Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM

Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Đến nay toàn TP.HCM đã thu hồi hơn 80% mặt bằng để thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM. Dự kiến vào ngày 18/6 tới, dự án sẽ chính thức được khởi công.