“Đã mắt” với cặp súng thần công 3,5 tấn nguyên mẫu thời Nguyễn

Cặp súng thần công được làm bằng hợp kim nhôm, dài 4,5m, thân rộng 60cm, nòng có đường kính 40cm và nặng đến 3,5 tấn.

Ngày 23/2, nghệ nhân Dương Ngọc Thắng (Giám đốc Công ty TNHH làng đúc đồng Phước Kiều, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, các nghệ nhân của làng nghề vừa đúc thành công cặp súng thần công có trọng lượng 3,5 tấn.

Cặp súng thần công với trọng lượng 3,5 tấn - Ảnh: Minh Thiện

Theo ông Thắng, để hoàn thành cặp súng có thiết kế nguyên mẫu súng thần công thời triều Nguyễn, hơn 30 nghệ nhân lão luyện tay nghề trong làng đã dốc công nghiên cứu bản vẽ và thực hiện suốt 6 tháng trời ròng rã. 

Súng được làm bằng hợp kim nhôm, dài 4,5m, thân súng rộng 60cm, nòng có đường kính 40cm. Phần thân, chui và nòng súng được chạm khắc hoa văn. Đặc biệt, cặp súng thần công này có trọng lượng lên đến 3,5 tấn.

Làng đúc đồng Phước Kiều có lịch sử hình thành từ khi Dinh trấn Quảng Nam (dưới thời Chúa Nguyễn Hoàng) đặt tại đất Thanh Chiêm vào đầu thế kỷ 17, tồn tại và phát triển hơn 400 năm qua.

Trước khi đúc thành công cặp súng thần công, các nghệ nhân của làng đã đúc thành công chiếc đồng hồ nước bằng đồng có kích thước cao 2,5m với tổng trọng lượng nặng 500kg; 12 con giáp Cung hoàng đạo; nồi lư lớn nhất Việt Nam nặng 1.500 tấn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đúc trống đồng, súng thần công dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đúc trống đồng, súng thần công dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Việc đúc trống đồng dâng Đại tướng thể hiện được tấm lòng của người dân Thanh Hóa đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đúc trống đồng, súng thần công dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúc trống đồng, súng thần công dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Việc đúc trống đồng dâng Đại tướng thể hiện được tấm lòng của người dân Thanh Hóa đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trao thưởng cho người giao nộp 2 khẩu súng thần công
Trao thưởng cho người giao nộp 2 khẩu súng thần công

Hai khẩu súng trên có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ thứ XIX. 

Trao thưởng cho người giao nộp 2 khẩu súng thần công

Trao thưởng cho người giao nộp 2 khẩu súng thần công

Hai khẩu súng trên có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ thứ XIX.