Khởi tố hacker chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng sim điện thoại

VOV.VN - Bằng hàng loạt thủ đoạn công nghệ cao tinh vi, Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của một nạn nhân.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, vào tháng 5/2020, Dũng biết chị Nguyễn Thu H. (sinh năm 1990 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm nghề cộng tác viên tài chính và môi giới, hỗ trợ cấp thẻ tín dụng cho một ngân hàng ở Hà Nội. Do đó, đối tượng đã tìm đến nhờ chị H. làm thẻ tín dụng và đề nghị góp vốn làm ăn. 

Sau một thời gian, giữa Dũng và chị H. xảy ra mâu thuẫn nên Dũng rút khỏi việc làm ăn chung. Thời điểm này, đối tượng bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị H. Cuối năm 2020, Dũng nhờ chị họ là Lê Diễm Huyền T (sinh năm 2000, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra chi nhánh nhà mạng, đăng ký 2 sim số 03286336xx và số 03286653xx.

Đồng thời, Dũng tự mua một sim điện thoại số 03335084xx. Sau đó, đối tượng lập nick zalo bằng những số điện thoại này, với cái mác "nhân viên làm thẻ tín dụng hạn mức cao".

Bằng hàng loạt thủ đoạn tinh vi, lập nick ảo zalo và lấy lòng tin của chị H., Dũng đã chiếm đoạt được thông tin về số tiền và tài khoản của chị H.. Sau đó, đối tượng lấy đi số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của nạn nhân. 

Phát hiện bị mất tiền, chị H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội trình báo. Từ khai báo của chị H, cơ quan công an đã lần ra manh mối phạm tội của Dũng. Đồng thời căn cứ vào các camera ngân hàng đặt tại các cây ATM, lực lượng chức năng bắt quả tang Dũng đang rút tiền từ tài khoản chiếm đoạn.

Thông qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, nghiêm cấm người dân mua bán tài khoản, thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Người dân cần cảnh giác, không để lộ lọt thông tin cá nhân khiến tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Đồng thời, cơ quan công an đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng nặng chế tài xử lý đối với các cá nhân mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Về phía các ngân hàng siết chặt việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ và quản lý thông tin khách hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng
Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.