Thừa Thiên Huế:

Dân bức xúc "vây" trụ sở xã vì xả nước làm cá chết hàng loạt

VOV.VN - Người dân bức xúc vì cá nuôi đang trong thời kỳ thu hoạch bỗng dưng chết hàng loạt nên kéo lên "vây" trụ sở xã vì cho rằng địa phương xả nước không thông báo.

Đến thời điểm này, gần 100 ha hồ nuôi cá nước lợ của hơn 50 hộ dân ở thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo người dân, việc cá, tôm nuôi bị chết hàng loạt là do chính quyền xã Phú An xả nước từ đồng ruộng về khu vực nuôi cá của bà con khiến nguồn nước hồ nuôi bị ô nhiễm dẫn đến cá chết hàng loạt.

Cá nuôi của người dân ở xã Phú An bị chết do ô nhiễm nguồn nước (Ảnh: Lê Hiếu).

Ông Nguyễn Văn Bảy, ở thôn Triều Thủy, xã Phú An, người có 1 héc ta hồ cá bị ảnh hưởng cho hay: Việc chính quyền địa phương xả nước từ đồng ruộng về khu vực hồ nuôi của bà con vào thời điểm này là không hợp lý, bởi tất cả diện tích lúa hè thu đã thu hoạch xong, trong khi ở phía dưới đồng rộng, bà con đang vào vụ nuôi trồng thủy sản.

Năm ngoái, xã Phú An, huyện Phú Vang cũng xả nước làm cá, tôm chết hàng loạt. Năm nay, địa phương lại xả nước ngọt mà không báo trước cho người dân, gây thiệt hại lớn.

Ông Nguyễn Văn Bảy cho biết: Mấy ngày nay, nhiều người cũng đã kéo lên UBND xã Phú An để phản đối thì lãnh đạo xã chỉ xin lỗi: “Tôm cá chết rất nhiều, ước lượng hộ thiệt hại thấp nhất 20 triệu/héc ta, hộ nhiều nhất phải 50 triệu đến 100 triệu”.

Còn ông Nguyễn Dưỡng, có 4 héc ta hồ cá bị chết do ảnh hưởng nguồn nước xả từ đồng ruộng bức xúc: Trước đây, UBND xã đã hứa với người dân trong vụ nuôi trồng thủy sản thì không xả nước từ trong ruộng ra, thế nhưng không hiểu vì sao vừa rồi chính quyền tiến hành xả nước mà không thông báo. Cá chết hàng loạt, hơn 50 hộ dân chuyên nuôi cá ở thôn Triều Thủy, xã Phú An đang rơi vào cảnh trắng tay.

Cá nuôi bị chết tấp vào bờ. (Ảnh: Lê Hiếu).

Theo chính quyền xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, việc cá chết hàng loạt  một phần bị ảnh hưởng bởi nguồn nước xả ra từ đồng ruộng còn có nguyên nhân do cá bị sốc nước ngọt.

Giải thích vì sao có việc xả nước trong thời điểm này, lãnh đạo xã Phú An cho biết, trong đợt mưa vừa rồi một lượng nước nhiễm mặn đã tràn vào khu vực đồng rượng nên bắt buộc phải xả một phần để tránh nhiễm mặn và đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão.

Người dân ra hồ vớt cá chết từ hồ nuôi tránh ô nhiễm. (Ảnh: Lê Hiếu).

Thế nhưng ông Đặng Anh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại thừa nhận: sau khi nhận được đơn thư của các hộ dân về tình trạng cá chết, chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ xuống ghi nhận, kiểm tra nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân cá chết.

“Vừa rồi do bão số 3 ảnh hưởng, nước mặn có tràn qua đồng ruộng, khi nhận thấy rứa thì xã có cho xả nước. Thời gian xả là một ngày một đêm. Do hệ thống truyền thanh xã bị sự cố, chưa truyên truyền kịp cho bà con nhân dân”, ông Đặng Anh Hùng nói.

Rõ ràng việc tắc trách của chính quyền xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây thiệt hại lớn cho người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Hiện, cá nuôi của người dân vẫn tiếp tục bị chết do nguồn nước ô nhiễm, không thể chỉ giải thích suông khiến người dân thêm phần bức xúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải sâm liên tục dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế
Hải sâm liên tục dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Người dân cho hay hàng chục năm qua họ chưa từng thấy hải sâm xuất hiện với số lượng lớn như vậy.

Hải sâm liên tục dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Hải sâm liên tục dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Người dân cho hay hàng chục năm qua họ chưa từng thấy hải sâm xuất hiện với số lượng lớn như vậy.

Tạm đình chỉ tổ quản lý để điều tra vụ cháy chợ Tứ Hạ ở Huế
Tạm đình chỉ tổ quản lý để điều tra vụ cháy chợ Tứ Hạ ở Huế

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Hương Trà đang thụ lý điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ cháy chợ Tứ Hạ

Tạm đình chỉ tổ quản lý để điều tra vụ cháy chợ Tứ Hạ ở Huế

Tạm đình chỉ tổ quản lý để điều tra vụ cháy chợ Tứ Hạ ở Huế

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Hương Trà đang thụ lý điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ cháy chợ Tứ Hạ

Cháy chợ Tứ Hạ ở Thừa Thiên-Huế: Hệ thống phòng cháy chữa cháy tê liệt
Cháy chợ Tứ Hạ ở Thừa Thiên-Huế: Hệ thống phòng cháy chữa cháy tê liệt

VOV.VN - Hệ thống phòng cháy chữa cháy của chợ Tứ Hạ bị tê liệt khi xảy ra cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cháy chợ Tứ Hạ ở Thừa Thiên-Huế: Hệ thống phòng cháy chữa cháy tê liệt

Cháy chợ Tứ Hạ ở Thừa Thiên-Huế: Hệ thống phòng cháy chữa cháy tê liệt

VOV.VN - Hệ thống phòng cháy chữa cháy của chợ Tứ Hạ bị tê liệt khi xảy ra cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thừa Thiên Huế: Ra mắt 2 Câu lạc bộ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển
Thừa Thiên Huế: Ra mắt 2 Câu lạc bộ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển

VOV.VN - Câu lạc bộ nhằm tập hợp thanh niên là ngư dân trẻ cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau đánh bắt hải sản tại các ngư trường xa bờ.

Thừa Thiên Huế: Ra mắt 2 Câu lạc bộ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển

Thừa Thiên Huế: Ra mắt 2 Câu lạc bộ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển

VOV.VN - Câu lạc bộ nhằm tập hợp thanh niên là ngư dân trẻ cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau đánh bắt hải sản tại các ngư trường xa bờ.