Dân Hà Nội lả người vì nắng nóng

VOV.VN- Nền nhiệt ngoài trời khu vực Hà Nội thường xuyên chạm mức 40 độ C, khiến người dân Thủ đô phải tìm đủ mọi cách tránh nắng mỗi khi ra đường.

Giữa trưa, nhiệt độ ngoài đường ở Hà Nội thường lên tới trên 40 độ C, nhiều người tham gia giao thông khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phải tìm bóng mát cây cối để dừng đỗ, tuy nhiên, việc làm này lại gây ảnh hưởng tới giao thông.
Nhiều người không dừng đúng vạch tín hiệu giao thông khi chờ đèn tín hiệu.

Cứ thấy bóng râm là chen nhau đứng...
Đèn đỏ, nhiều người đi xe máy tìm bóng mát dưới gầm cầu để dừng đỗ.
Nhiệt độ chênh lệch giữa gầm cầu vượt và bên ngoài là khá lớn khiến nhiều người chọn giải pháp đi vào phía trong, dưới gầm cầu.
Một người vô gia cư ngủ vùi dưới gầm cầu vượt trong trưa hè nắng nóng gay gắt.
Nhiều quán cà phê phải dùng quạt phun sương để phục vụ khách.
Đôi bạn trẻ rủ nhau lên cầu vượt tránh nóng.
Buổi chiều, nhiều người dân Thủ đô rủ nhau ra sông Hồng tắm mát.
Một người đàn ông bơi dưới chân cầu Long Biên
Bầu trời xanh ngắt giữa trưa hè
Thoải mái đứng hóng mát buổi chiều trên cầu vượt.
Ngay cả những người ngồi trên ô tô cũng chọn bóng râm để đứng chờ đèn đỏ...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè
Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè

VOV.VN - 3 ngày nay, nhiệt độ tại Hà Nội gần chạm ngưỡng 40 độ C, thời tiết oi bức, khó chịu khiến người dân tìm nhiều cách để chống chọi.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè

VOV.VN - 3 ngày nay, nhiệt độ tại Hà Nội gần chạm ngưỡng 40 độ C, thời tiết oi bức, khó chịu khiến người dân tìm nhiều cách để chống chọi.

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng
Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Ảnh: Mưu sinh bên bờ Vịnh trong nắng nóng như đổ lửa
Ảnh: Mưu sinh bên bờ Vịnh trong nắng nóng như đổ lửa

VOV.VN -Vào những ngày nắng như đổ lửa, ngư dân tại khu bến cá phường Bạch Đằng (Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn tất bật mưu sinh.

Ảnh: Mưu sinh bên bờ Vịnh trong nắng nóng như đổ lửa

Ảnh: Mưu sinh bên bờ Vịnh trong nắng nóng như đổ lửa

VOV.VN -Vào những ngày nắng như đổ lửa, ngư dân tại khu bến cá phường Bạch Đằng (Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn tất bật mưu sinh.