Dân Thủ đô lội bùn, lách ổ voi qua “con đường đau khổ” về nhà

VOV.VN - Giữa lòng Thủ đô có 1 con “đường đau khổ” khiến người dân quanh năm lội bùn, lách ổ voi về nhà, tuy gần 3 năm kêu than nhưng "trời vẫn không thấu"

Người dân khu chung cư OCT1- ĐN1 khu Bắc Linh Đàm (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh gần 3 năm trở lại đây, cứ trời mưa đường lại trở thành sông, nắng thì bụi bay mù mịt, ổ voi, ổ trâu xuất hiện chằng chịt trên mặt đường.

Người dân giữa Thủ đô, quanh năm lội bùn, lách ổ voi qua “đường đau khổ” để về nhà.
Không chỉ vậy, con đường thường xuyên có nhiều phương tiện giao thông đi lại nhưng hết sức gập ghềnh, đất đá lởm chởm, trở thành nơi tập kết rác thải mất mỹ quan đô thị khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bà Đỗ Thanh Loan, một người dân ở chung cư cho biết: “Kể từ khi chúng tôi đến nơi này ở thì đã thấy đoạn đường phía trước tòa nhà không được rải nhựa, lồi lõm, bụi bặm, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì đường thành những vũng nước sâu lầy lội, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết kịp thời cho bà con nhưng đến nay con đường này vẫn chưa được cải thiện”.

Đoạn tiếp giáp với đường Nguyễn Xiển có những hố sâu hoắm, người dân mang chậu cảnh ra ngăn lại nhằm cảnh báo cho mọi người tránh nơi nguy hiểm.
Ngoài rác thải ven đường còn xảy ra tình trạng tập kết vật liệu xây dựng như gạch, đá; rác xây dựng đổ bừa bãi gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây.

Được biết, con đường mệnh danh là “con đường đau khổ” này nằm tại vị trí ven sông Lừ đã được rải nhựa sạch đẹp, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà một đoạn đường phía đối diện chung cư OCT Linh Đàm, đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Xiển lại không được hoàn thiện kéo dài gây ra cảnh nhếch nhác, nguy hiểm…cho người dân qua lại.

Đoạn đường lồi lõm này vẫn còn nguyên đất, đá đắp lên, hai bên đường cao, lòng đường lại rất thấp và nhiều ổ voi, ổ gà nên vào mùa mưa, đường tạo thành những vũng nước sâu gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Khúc cua từ đường Nguyễn Xiển nối vào đoạn đường này khá "hiểm" và lõm dễ xảy ra tai nạn.

Ngày mưa thì đường lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, nhất là không đảm bảo an toàn giao thông mà không còn ai nhận ra đây là con đường giữa lòng Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

Điều đáng nói là người dân cũng như Ban quản trị tòa nhà đã phản ánh vấn đề này rất nhiều lần nhưng chưa được chính quyền quan tâm giải quyết triệt để.

Hết mưa đường lại lộ ra những ổ trâu ổ voi như những "hố tử thần", xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông.
Trao đổi với PV VOV.VN, đại diện Ban quản trị tòa nhà chung cư OCT1- ĐN1 cho biết,  đã gửi một số văn bản kiến nghị tới chính quyền địa phương như: UBND phường Đại Kim, UBND quận Hoàng Mai, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội nhưng trong thời gian dài cho đến nay vẫn chưa được giải quyết và cũng không thấy đơn vị nào chịu trách nhiệm để hoàn thiện con đường nói trên nhằm đảm bảo giao thông và trả lại cảnh quan đô thị sạch đẹp an toàn cho người dân.

“Trước Tết nguyên đán 2018, đã có một số cán bộ xuống khảo sát đoạn đường nói trên nhưng đến nay đã nửa năm trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do con đường “đau khổ” này, người dân nơi đây cũng rất bức xúc vì đoạn đường này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Hiện họ vẫn mong mỏi, chờ đợi chính quyền khẩn trương giải quyết”, vị đại diện này nói.

Trả lời PV, Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Phía UBND phường cũng đã nắm được nội dung và cũng đã làm văn bản đề xuất với đơn vị liên quan về việc cải tạo, sửa chữa để nâng cấp tuyến đường liên quận rồi! Đây là dự án kênh thoát nước giai đoạn 2, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong
Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong

Bắt đầu cho triển khai từ năm 2002, nhưng đến nay, sau 15 năm, tuyến đường vành đai 2,5 nối từ Đầm Hồng ra đường Giải Phóng vẫn chưa thể hoàn thành.

Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong

Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong

Bắt đầu cho triển khai từ năm 2002, nhưng đến nay, sau 15 năm, tuyến đường vành đai 2,5 nối từ Đầm Hồng ra đường Giải Phóng vẫn chưa thể hoàn thành.

Hàng ngàn người dân ở TP HCM phải chung sống với “Con đường đau khổ”
Hàng ngàn người dân ở TP HCM phải chung sống với “Con đường đau khổ”

VOV.VN -Tình trạng ngập nước tại đường 30 diễn ra nhiều năm nay, thế nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Hàng ngàn người dân ở TP HCM phải chung sống với “Con đường đau khổ”

Hàng ngàn người dân ở TP HCM phải chung sống với “Con đường đau khổ”

VOV.VN -Tình trạng ngập nước tại đường 30 diễn ra nhiều năm nay, thế nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”
Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”

VOV.VN -Do đền bù thiếu nhất quán, nhiều hộ dân khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, tỉnh Quảng Nam kiên quyết không chịu di dời.

Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”

Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”

VOV.VN -Do đền bù thiếu nhất quán, nhiều hộ dân khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, tỉnh Quảng Nam kiên quyết không chịu di dời.