Dập tắt vụ cháy xe cẩu, không để lan sang bãi phế liệu

Dập tắt vụ cháy xe cẩu, không để lan sang bãi phế liệu

VOV.VN - Người dân gần bãi phế liệu trên đường Trường Chinh phát hiện xe ô tô cẩu biển kiểm soát 37C-09671 bốc cháy dữ dội nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lúc 14h20 phút trưa nay (6/5), Cơ quan chức năng kịp thời khống chế vụ cháy xe cẩu tại bãi để xe phế liệu số 209 đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, không để cháy lan sang các xe khác và bãi phế liệu.

1_111.jpg
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt dập lửa

Thời điểm nói trên, người dân sống ở gần bãi phế liệu trên đường Trường Chinh bất ngờ phát hiện xe ô tô cẩu biển kiểm soát 37C-09671 bốc cháy dữ dội nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Điểm cháy tại khu vực bãi phế liệu của bãi giữ xe, lại gặp các chất dễ cháy như nệm, mút, lốp cao su cũ.., nên nhanh chóng cháy lan vào khu vực đầu xe.

Phần đầu chiếc xe bị lửa thiêu rụi.
Phần đầu chiếc xe bị lửa thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Khê đã điều 4 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sỹ dập lửa.

Sau 20 phút, đám cháy đã được dập tắt, không cháy lan sang các bãi giữ xe lân cận. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên