Ông Vương Nghị kêu gọi Mỹ-Trung đối thoại sâu sắc và toàn diện

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Mỹ đã gặp người đồng cấp Antony Blinken tại Washington vào ngày 26/10 (giờ địa phương). Ông kêu gọi hai bên không chỉ nối lại đối thoại, mà còn cần đối thoại sâu sắc và toàn diện. 

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, chuyến công du Mỹ lần này của ông là nhằm “đáp lễ” chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tháng 6.

Theo ông Vương Nghị, là hai nước lớn, Trung Quốc và Mỹ có những bất đồng, mâu thuẫn, nhưng cũng có những lợi ích chung quan trọng và những thách thức cần cùng nhau ứng phó. Ông nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu này, hai nước “cần đối thoại, không chỉ nối lại đối thoại mà còn phải đối thoại sâu sắc và toàn diện”. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho rằng, thông qua đối thoại có thể giảm bớt hiểu lầm và phán đoán sai, không ngừng tìm kiếm và mở rộng đồng thuận, triển khai hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ hai nước “nhanh chóng trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững”.

Chuyến thăm Mỹ 3 ngày của ông Vương Nghị là động thái mới nhất trong hàng loạt tương tác giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm tìm cách kiểm soát bất đồng và tránh xung đột.

Ngay trước chuyến thăm, ngày 25/10, Nhóm công tác tài chính Trung-Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên, dưới sự đồng chủ trì của các quan chức cấp Thứ trưởng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Tài chính Mỹ.

Theo thông tin vừa công bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã “trao đổi một cách chuyên nghiệp, thực tế, thẳng thắn và mang tính xây dựng” về các vấn đề như ổn định tiền tệ và tài chính, giám sát tài chính, tài chính bền vững, chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố, quản trị tài chính toàn cầu và các vấn đề mà hai bên đặc biệt quan tâm.

Trước đó, Nhóm công tác kinh tế Trung – Mỹ cũng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên vào ngày 24/10. Đây là các nhóm công tác được thành lập hồi cuối tháng 9 và sẽ họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm tăng cường liên lạc, trao đổi về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế và tài chính. Việc thành lập các nhóm công tác này đánh dấu hai nước lần đầu tiên nối lại đối thoại kinh tế sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump hủy bỏ các cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa hai bên vào năm 2018.

Chuyến đi của ông Vương Nghị được giới phân tích nhận định là nhằm chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Mỹ
Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (24/10) xác nhận, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Mỹ từ 26-28/10.

Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Mỹ

Trung Quốc xác nhận Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (24/10) xác nhận, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Mỹ từ 26-28/10.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Mỹ

VOV.VN - Thông tin từ các quan chức cấp cao của Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Mỹ vào cuối tuần này. Giới quan sát cho rằng đây là chuyến thăm rất được mong đợi và giới chức Mỹ đặt hy vọng Trung Quốc có thể giúp làm dịu tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Mỹ

VOV.VN - Thông tin từ các quan chức cấp cao của Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Mỹ vào cuối tuần này. Giới quan sát cho rằng đây là chuyến thăm rất được mong đợi và giới chức Mỹ đặt hy vọng Trung Quốc có thể giúp làm dịu tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Ông Vương Nghị sang Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược
Ông Vương Nghị sang Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/9 cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu nước này Vương Nghị sẽ sang Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược từ 18-21/9. 

Ông Vương Nghị sang Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

Ông Vương Nghị sang Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/9 cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu nước này Vương Nghị sẽ sang Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược từ 18-21/9. 

Ông Vương Nghị: Độc lập tự chủ là nền tảng chính trị của các nước Nam bán cầu
Ông Vương Nghị: Độc lập tự chủ là nền tảng chính trị của các nước Nam bán cầu

VOV.VN - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho biết, độc lập tự chủ là nền tảng chính trị của các nước Nam bán cầu, phải phản đối bá quyền và chính trị cường quyền, mở rộng tính đại diện và quyền phát ngôn của các nước Nam bán cầu trong cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.

Ông Vương Nghị: Độc lập tự chủ là nền tảng chính trị của các nước Nam bán cầu

Ông Vương Nghị: Độc lập tự chủ là nền tảng chính trị của các nước Nam bán cầu

VOV.VN - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho biết, độc lập tự chủ là nền tảng chính trị của các nước Nam bán cầu, phải phản đối bá quyền và chính trị cường quyền, mở rộng tính đại diện và quyền phát ngôn của các nước Nam bán cầu trong cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.