Thêm 67 người chết, 16.758 người nhiễm virus corona

VOV.VN - Trong ngày 2/2, đã có 66 người tại Trung Quốc, 1 người tại Philippine tử vong do virus corona, nâng tổng số người thiệt mạng lên 361 người. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới hiện là 16.758 người

Theo số liệu thông báo mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam sáng nay (3/2), thì tổng số trường hợp mắc viêm phổi cấp do virus corona trên toàn thế giới là: 16.758. Trong đó tại lục địa Trung Quốc: 16.577. Tổng số trường hợp tử vong: 361, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 360, tại Philippine: 01

Tỉnh Hồ Bắc - "tâm chấn" bùng phát dịch virus cororna cho biết đã có thêm 56 người tử vong ngày (2/2), nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này ở Trung Quốc lên 350 người. Tỉnh này cũng ghi nhận thêm 2103 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp tại tỉnh này lên con số 11.177 người. .

Số ca nhiễm và tử vong do virus corona tăng mạnh tại Hồ Bắc. Ảnh: AFP/Getty

Trong khi đó, riêng tại Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, đã thông báo có thêm 1.033 ca nhiễm mới và 41 trường hợp tử vong. Còn tại Hoàng Cảng - thành phố lớn thứ hai Hồ Bắc ghi nhận có thêm 244 ca nhiễm mới và 41 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh có 48.171 người vẫn đang được theo dõi y tế.

Theo ông Chung Nam Sơn - Tổ trưởng Tổ chuyên gia cấp cao của Ủy ban sức khỏe và y tế quốc gia Trung Quốc, trong những ngày tới số lượng người nhiễm bệnh và tử vong tại tỉnh Hồ Bắc có thể tiếp tục tăng mạnh do số lượng lớn các ca nguy kịch cũng như các ca nghi nhiễm chuyển sang giai đoạn phát bệnh.

Ngày 2/2, Trung Quốc cũng áp lệnh phong tỏa với một thành phố lớn cách xa Vũ Hán - "tâm chấn bùng phát dịch bệnh" sau khi ghi nhận trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đầu tiên ở Philippines. Điều này càng làm tăng mối lo ngại về nguy cơ lây lan của virus corona. Nhiều chính phủ trên thế giới cũng đã đóng cửa biên giới với người dân đến từ Trung Quốc.

Nhằm đối phó với việc kiềm chế dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên, các nhà chức trách ở thành phố Ôn Châu nằm cách Vũ Hán 800 km đã đóng cửa các con đường và yêu cầu người dân ở nhà. Kể từ khi bùng phát vào cuối năm 2019, dịch virus corona đã khiến 11.177 người nhiễm bệnh trên khắp Trung Quốc và ghi nhận các ca nhiễm ở 24 quốc gia/.

Virus corona có bay tự do trong không khí?

VOV.VN -Chuyên gia y tế cho rằng, virus corona không tồn tại tự do mà tồn tại trong các giọt dịch tiết của đường hô hấp. Khi giọt dịch tiết khô, virus sẽ chết.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia điều trị thành công trường hợp thứ 3 nhiễm virus corona
Australia điều trị thành công trường hợp thứ 3 nhiễm virus corona

VOV.VN - Australia ngày 2/2 khẳng định đã điều trị thành công trường hợp thứ 3 nhiễm virus corona ở nước này, trong khi không phát hiện ca nhiễm mới nào.

Australia điều trị thành công trường hợp thứ 3 nhiễm virus corona

Australia điều trị thành công trường hợp thứ 3 nhiễm virus corona

VOV.VN - Australia ngày 2/2 khẳng định đã điều trị thành công trường hợp thứ 3 nhiễm virus corona ở nước này, trong khi không phát hiện ca nhiễm mới nào.

Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona
Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona

VOV.VN - Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng 1 trong 2 bệnh viện chuyên dụng mới tại Vũ Hán, để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona.

Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona

Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona

VOV.VN - Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng 1 trong 2 bệnh viện chuyên dụng mới tại Vũ Hán, để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona.

Đã có 20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học vì virus corona
Đã có 20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học vì virus corona

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, đến 21h ngày 2/2, đã có 20 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch do virus corona.

Đã có 20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học vì virus corona

Đã có 20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học vì virus corona

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, đến 21h ngày 2/2, đã có 20 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch do virus corona.