Du học sinh “trốn” cách ly đi dự đám cưới sức khỏe giờ ra sao?

VOV.VN - Tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức giám sát chặt chẽ, đo thân nhiệt hàng ngày đối với du học sinh “trốn” đi dự đám cưới.

Chiều 4/3, thông tin từ ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh cho biết, sinh viên Nguyễn Thị Hạnh D. hiện đang được cách ly, theo dõi tại nhà.  Hằng ngày, đơn vị y tế sẽ trực tiếp kiểm tra, đo thân nhiệt. Hiện  sức khỏe bình thường, không có hiện tượng sốt, ho.

Trước đó, ngày 3/3, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành văn bản phê bình ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) vì không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người cách ly y tế tại nơi cư trú.

Ảnh văn bản phê bình.

Theo văn bản phê bình của UBND thành phố Hà Tĩnh, ngày 29/2, UBND phường Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) ra quyết định cách ly y tế tại nơi cư trú đối với chị Nguyễn Thị Hạnh D. (19 tuổi, trú tại khối phố 1, phường Hà Huy Tập) vì chị này là du học sinh tại Ulsan (Hàn Quốc). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý, giám sát chị D., UBND phường Hà Huy Tập đã để chị D. không chấp hành cách ly y tế tại nơi cư trú theo đúng quy định, đã tự ý đi dự đám cưới của người quen tại một khách sạn trên địa bàn thành phố.

Sự việc trên đã vi phạm đến các quy định của nhà nước đối với áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch và công tác chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố. UBND thành phố Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập và các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, phải chịu các chế tài theo quy định. Đồng thời, phải kịp thời có các biện pháp cụ thể thực hiện cách ly đối với chị D. trong thời gian này.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập thừa nhận, lực lượng được giao nhiệm vụ giám sát việc cách ly chị D. chưa được tận tình nên đã để xảy ra sự việc này.

Cũng theo ông Lộc, thời điểm diễn ra tiệc cưới, do bố mẹ bận công việc từ sáng sớm nên nhờ chị D. tìm người gửi tiền mừng hộ. Tuy nhiên, chị D. không nhờ được ai nên đã đeo khẩu trang đến địa điểm diễn ra tiệc cưới. Tuy nhiên, khi đến nơi chị D. chỉ đứng ở sảnh gửi quà cưới chứ không ở lại dự tiệc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly
Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

VOV.VN - Trung tâm Y tế TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly với mẹ và em trai của N.T.T (28 tuổi) cô gái livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly.

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

VOV.VN - Trung tâm Y tế TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly với mẹ và em trai của N.T.T (28 tuổi) cô gái livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly.

Người phụ nữ từ vùng dịch Covid-19 trốn cách ly trở về Hàn Quốc
Người phụ nữ từ vùng dịch Covid-19 trốn cách ly trở về Hàn Quốc

VOV.VN -Tỉnh Cà Mau làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong vụ việc để một người phụ nữ trở về từ vùng có dịch Covid-19 xuất cảnh trở về Hàn Quốc.

Người phụ nữ từ vùng dịch Covid-19 trốn cách ly trở về Hàn Quốc

Người phụ nữ từ vùng dịch Covid-19 trốn cách ly trở về Hàn Quốc

VOV.VN -Tỉnh Cà Mau làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong vụ việc để một người phụ nữ trở về từ vùng có dịch Covid-19 xuất cảnh trở về Hàn Quốc.

Bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch corona - hành vi cần lên án
Bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch corona - hành vi cần lên án

VOV.VN - Đây là hành vi cần được lên án trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến khó lường. 

Bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch corona - hành vi cần lên án

Bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch corona - hành vi cần lên án

VOV.VN - Đây là hành vi cần được lên án trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến khó lường.