Học tập phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai các nhiệm vụ

VOV.VN - Sáng nay (16/5), Tỉnh uỷ Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã trên địa bàn tỉnh.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Riêng năm 2022, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện học tập, quán triệt các chuyên đề tại địa phương, đơn vị với 46.625 lượt người tham dự; trong đó có sự tham gia của 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương; không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ, năng lực; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh...

Cụ thể, Huyện ủy Ninh Sơn đã lựa chọn và thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm và Huyện ủy Ninh Hải tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ; triển khai giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự tự giác trong học tập và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao có nơi còn thấp; làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật....

Theo ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, để tăng cường phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh làm trong sạch nội bộ của Đảng và hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Văn Hậu nhấn mạnh tinh thần và tư tưởng này phải lan toả trong toàn xã hội, tạo ra sức bật mới, khát vọng mới để phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh Ninh Thuận có 3 tập thể, cá nhân được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và 20 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học tập tấm gương Hồ Chí Minh: Lãnh đạo phải học trước, làm trước
Học tập tấm gương Hồ Chí Minh: Lãnh đạo phải học trước, làm trước

VOV.VN - Để việc học tập đạt hiệu quả cần theo phương châm trên học trước làm trước; phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu tự giác đi đầu của lãnh đạo.

Học tập tấm gương Hồ Chí Minh: Lãnh đạo phải học trước, làm trước

Học tập tấm gương Hồ Chí Minh: Lãnh đạo phải học trước, làm trước

VOV.VN - Để việc học tập đạt hiệu quả cần theo phương châm trên học trước làm trước; phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu tự giác đi đầu của lãnh đạo.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

VOV.VN xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

VOV.VN xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức Đảng.