Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Ông Donald Trump, cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự, đã tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa vào ngày 4/4.

Việc một cựu tổng thống, đồng thời là người chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 tự nguyện ra trình diện trước tòa là một sự kiện độc nhất vô nhị theo nhiều cách – cả đối với Văn phòng Công tố quận Manhattan và tòa án New York - nơi ông dự kiến bị buộc tội. Dư luận Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự kiện này sẽ tác động như thế nào tới cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa (GOP).

Theo luật sư Alina Habba của cựu Tổng thống Mỹ Trump, ông có tinh thần tốt và “vẫn như bình thường” trước khi trình diện tòa án ở New York.

“Ông ấy đã sẵn sàng cho những điều cần làm vào ngày mai. Mọi thứ đã được chúng tôi lên kế hoạch”, luật sư Habba cho biết, sau khi gặp ông tại New York ngày 3/4.

Luật sư Habba, người từng đại diện cho cựu tổng thống Mỹ trong một số vấn đề dân sự, cho biết cô đánh giá mọi thứ trong phiên trình diện ngày 4/4 sẽ diễn ra suôn sẻ, trừ khi xảy ra điều bất ngờ.

Bản cáo trạng vẫn chưa được mở niêm phong. Tuy nhiên, ông Trump dự kiến phải đối mặt với hơn 30 tội danh liên quan đến gian lận kinh doanh, tất cả đều liên quan tới khoản tiền bịt miệng thanh toán cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Thủ tục trình diện diễn ra như thế nào?

Ông Trump rời Florida vào trưa 3/4 và hạ cánh xuống sân bay LaGuardia ở New York vào khoảng 13h30. Cựu Tổng thống ở lại Tháp Trump vào tối 3/4 và dự kiến rời New York ngay sau phiên tòa trong ngày 4/4 để quay trở lại Florida.

Cơ quan Mật vụ, Sở Cảnh sát New York và các quan chức tòa án đang phối hợp đảm bảo an ninh cho sự xuất hiện của ông Trump. Cơ quan Mật vụ dự kiến sẽ tháp tùng ông Trump tới tới khu phức hợp tòa án Lower Manhattan. Cựu Tổng thống sẽ trình diện tại Văn phòng Công tố Manhattan vào 13h30 chiều 4/4.

Tại đây, ông sẽ lấy dấu vân tay và chụp ảnh mugshot, trước khi hầu tòa lần đầu tiên. Sau khi cựu tổng thống hoàn tất các thủ tục trên, ông sẽ được đưa qua một dãy hành lang phía sau và đi thang máy lên phòng xử án.

Thông thường, sau khi các bị cáo bị bắt, họ bị giam giữ trong các phòng giam gần phòng xử án trước khi bị buộc tội. Nhưng điều này không xảy ra với ông Trump.

Trump dự kiến ​​sẽ không bị còng tay. Ông sẽ được các đặc vụ liên bang có vũ trang bảo vệ.

“Rõ ràng là có sự khác biệt. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tôi chưa bao giờ thấy Sở Mật vụ từng tham gia vào một vụ buộc tội tại số 100 Phố Trung tâm”, luật sư Joe Tacopina của ông Trump nói với CNN.

Chiều 4/4, ông Trump sẽ xuất hiện trước thẩm phán tại phòng xử án và nghe thẩm phán đọc bản cáo trạng. Nhóm cố vấn của cựu tổng thống nói ông sẽ không nhận tội.

Cựu tổng thống dự kiến được tại ngoại. Theo CNN, có thể đã có những điều kiện được đặt ra cho chuyến đi của ông tới New York.

Báo cáo cho thấy ông Trump phải đối mặt với hơn 30 tội danh, tất cả đều liên quan tới khoản thanh toán cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trong cuộc bầu cử năm 2016. Nguồn tin tiết lộ với New York Post rằng trong số này bao gồm ít nhất một trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, với bản án có thể lên tới 4 năm tù nếu bị kết tội.

Thông thường, một bị cáo được trả tự do sẽ đi ra cửa trước, nhưng Cơ quan Mật vụ sẽ muốn giới hạn thời gian và không gian ông Trump xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, sau khi phiên tòa kết thúc, Trump dự kiến sẽ đi qua hành lang phía sau để đến Văn phòng Công tố quận và quay trở lại nơi đoàn xe hộ tống của ông đang đợi.

Sau đó, ông sẽ ra sân bay để quay lại Mar-a-Lago. Tại đây, vào lúc 20h15 (giờ địa phương), dự kiến có bài phát biểu đầu tiên sau thông tin tức ông bị truy tố.

Phiên tòa có được phát trên truyền hình hay không?

Một số hãng truyền thông, bao gồm cả CNN, đã đề nghị một thẩm phán ở New York mở niêm phong bản cáo trạng và cho phép phát sóng phiên trình diện của ông Trump tại phòng xử án trong ngày 4/4.

New York Times, Washington Post và Wall Street Journal nằm trong số các cơ quan đưa ra đề nghị trên.

Các hãng truyền thông cũng đã đề nghị để “một số lượng ít các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và nhà báo đài phát thanh có mặt tại phiên tòa”.

Văn phòng Công tố Manhattan chưa quyết định có cho phép đặt camera trong phòng xử án hay không. Nhóm pháp lý của Trump đã viện dẫn những lo ngại về an ninh để phản đối điều này.

Thẩm phán chủ tọa cho biết ông có thể sẽ đưa ra quyết định vào tối 3/4 (theo giờ Mỹ) về việc liệu các phương tiện truyền thông có thể phát sóng phiên trình diện của ông Trump hay không.

Nếu thẩm phán không chấp nhận yêu cầu mở niêm phong của các cơ quan truyền thông, bản cáo trạng sẽ chỉ được công khai khi Trump có mặt tại tòa.

Ai sẽ là thẩm phán chủ toạ?

Thẩm phán New York Juan Merchan là người chịu trách nhiệm giám sát việc đại bồi thẩm đoàn truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Merchan không xa lạ gì với nhóm của ông Trump. Ông Merchan đã kết án tù Allen Weisselberg – một nhân vật thân cận của Trump, và đã chủ trì phiên tòa xét xử gian lận thuế của Tổ chức Trump. Ông cũng là người được chỉ định phụ trách vụ án hình sự chống lại cựu cố vấn của ông Trump, Steve Bannon về cáo buộc lừa những người đóng góp xây bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Bắt đầu sự nghiệp trong ngành tư pháp vào năm 1994 với tư cách là công tố viên quận Manhattan, ông Merchan chính thức ngồi ghế thẩm phán từ năm 2006. Không giống như các vụ án mà ông Merchan xét xử trước đây, trường hợp của ông Trump phức tạp hơn nhiều và có thể phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi cựu tổng thống này có thể bị kết tội.

Trước đó, trên nền tảng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng thẩm phán Merchan “ghét tôi”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa
Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa

VOV.VN - Ông Donald Trump ngày 3/4 đã tới Thành phố New York bằng máy bay riêng, chuẩn bị trình diện trước tòa vì cáo buộc hình sự chưa từng có đối với một cựu tổng thống Mỹ.

Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa

Ông Trump tới New York, chuẩn bị trình diện trước tòa

VOV.VN - Ông Donald Trump ngày 3/4 đã tới Thành phố New York bằng máy bay riêng, chuẩn bị trình diện trước tòa vì cáo buộc hình sự chưa từng có đối với một cựu tổng thống Mỹ.

New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố
New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố

VOV.VN - Sở cảnh sát thành phố New York, Mỹ, đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ngày 31/3 để đề phòng bất trắc sau khi ông Donald Trump có quyết định bị truy tố.

New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố

New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố

VOV.VN - Sở cảnh sát thành phố New York, Mỹ, đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ngày 31/3 để đề phòng bất trắc sau khi ông Donald Trump có quyết định bị truy tố.

Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm
Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gọi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn New York đối với ông Donald Trump là một “sự xúc phạm”.

Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm

Ông Pence: Việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một sự xúc phạm

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gọi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn New York đối với ông Donald Trump là một “sự xúc phạm”.