Em vợ “tố” BTV Minh Tiệp bạo hành nói gì sau “bão” dư luận?

VOV.VN -Trên trang cá nhân, T.D. cho biết hiện tại em rất ổn và hy vọng mọi người không có những bình luận ác ý về gia đình mình nữa.

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản facebook có tên T.D. xưng là em vợ của BTV Minh Tiệp (hiện đang công tác tại VTV) tố cáo anh rể Minh Tiệp đã bạo hành mình từ năm lớp 6 cho tới nay.

T.D. mô tả, anh rể liên tục dùng roi dài bẻ từ khúc gỗ để đánh D, nữ sinh chỉ biết khóc và chịu trận. 

T.D livestream trên trang cá nhân tối ngày 27/5. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Không ít ý kiến phản đối, phẫn nộ, thậm chí chửi rủa BTV Minh Tiệp, đồng thời xót xa với những nỗi đau mà T.D. đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. 

Liên quan đến vụ việc này, tối 27/5, nữ sinh tố cáo anh rể là BTV truyền hình bạo hành đã chính thức lên tiếng bằng việc livestream trên trang cá nhân.

Trong phần livestream, T.D. khẳng định việc làm này là do bản thân thực hiện hoàn toàn không có bất cứ sự tác động hay ép buộc từ gia đình.

T.D cho biết hiện tại, mọi vấn đề đã được giải quyết sau cuộc nói chuyện giữa cô và bố mẹ.

“Tất cả hành động của bố mẹ lúc đó là để kìm hãm mình, tránh dẫn đến việc mình nổi nóng mất kiểm soát. Bố mẹ không cho mình dùng điện thoại, ipad để tránh mình đọc phải những thông tin không hay, nhưng có cho mình liên lạc với bạn bè”, Thùy Dung thông tin.

Nữ sinh này cũng cho biết, hiện tại em đã mất quyền quản trị tài khoản facebook cũ và tiếp tục khẳng định: “Những ý kiến mà mình vừa nói trên là tự nguyện của bản thân mình, không hề có một sự bắt ép nào của bố mẹ hay bất kì thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, mình mong mọi người sẽ không dùng những từ ngữ ác ý để comment hay nói gì về gia đình mình nữa. Hiện tại mình ổn, mình rất cảm ơn ý tốt của các anh chị từ những trung tâm bảo vệ trẻ em nhưng mình/em xin phép từ chối anh chị vì em hoàn toàn bình thường".

Liên quan đến việc có nhiều thông tin cho rằng bố mẹ của nữ sinh này xin giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện để che đậy mọi việc, em D khẳng định là toàn toàn sai sự thật.

Bên cạnh đó, T.D. cũng khẳng định sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ việc này. 

Trước đó, nữ sinh trường Amsterdam đã lên mạng tố anh rể là BTV Minh Tiệp của VTV có hành động bạo hành cô trong nhiều năm.

Ngay sau đó, một tài khoản facebook khác tự nhận là chị gái thứ 2 của T.D đã lên tiếng phủ nhận những gì mà T.D đã nói và khẳng định những điều này là hoàn toàn bịa đặt. 

"Mình khẳng định câu chuyện em mình kể không phải là sự thật. Mình xin lỗi vì đã lôi mọi người vào câu chuyện này. Em mình vẫn còn trẻ con bồng bột và muốn câu like, muốn mọi người chú ý đến em ấy", P.N.L chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước những phản ứng dữ dội của dư luận, trả lời trên báo Dân trí, MC Minh Tiệp khẳng định: "Thực sự bây giờ tôi đang rất mệt mỏi. Câu chuyện hoàn toàn được thêu dệt. Tôi có đủ bằng chứng cô bé em vợ tôi bị kích động.

Tôi nhắc lại, nếu tôi bạo hành em vợ thì hàng xóm, an ninh, chị gái tức vợ tôi và gia đình vợ sẽ tố cáo tôi rồi. Thậm chí kết hợp cùng cô bé tố cáo tôi rồi. Con rể “khác máu tanh lòng” và nếu có hành vi sai trái sao gia đình lại không bảo vệ con họ mà quay ra bảo vệ tôi. Tôi không phải loại người bỉ ổi như vậy họ mới bảo vệ tôi như thế. Tôi nói, ngay cả việc tôi bạo hành em vợ từ hồi em ấy học lớp 6 đến bây giờ thì kiểu gì nhà trường, bạn bè… của em ấy chẳng biết. Và nếu như thế, trường Amsterdam đã đứng ra bảo vệ cô bé.

Tôi cho rằng, việc cô bé cố tình dựng chuyện để nói xấu tôi là vì học lực không đạt được như kỳ vọng, mải chơi, bỏ học nhiều lần, gia đình nhắc nhở cô ấy liên tục phản ứng lại… Cô muốn tìm một lý do nào đó để lấp liếm cho việc cô ấy trở nên như thế. Những tất cả những tin nhắn xin điểm tôi đang có. Nếu sự việc quá sức chịu đựng của tôi, tôi sẽ tự công khai việc này".

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều học sinh trường THCS chuyên Hà Nội -Amsterdam và hiện đang học tại lớp chuyên Sinh trường THPT Hà Nội -Amsterdam, việc nói T.D có học lực, hạnh kiểm không tốt là hoàn toàn bịa đặt./.

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017
Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017

VOV.VN - Theo Cục Trẻ em, Việt Nam trung bình mỗi năm có hơn 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần can thiệp.

Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017

Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017

VOV.VN - Theo Cục Trẻ em, Việt Nam trung bình mỗi năm có hơn 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần can thiệp.

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo
Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

VOV.VN - Các nhóm trẻ độc lập là nơi trông giữ trẻ mà các gia đình nghèo lựa chọn nên sau vụ bạo hành tại Nhóm trẻ Mẹ Mười rất nhiều phụ huynh lo lắng.

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

VOV.VN - Các nhóm trẻ độc lập là nơi trông giữ trẻ mà các gia đình nghèo lựa chọn nên sau vụ bạo hành tại Nhóm trẻ Mẹ Mười rất nhiều phụ huynh lo lắng.

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười
Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. 

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can.