Bị cáo nhận án 20 năm tù vì sát hại người tình cũ sau cuộc nhậu

VOV.VN - TAND tỉnh Bình Dương vừa mở phiên tòa sơ phẩm vụ án “Giết người” và tuyên phạt bị cáo Phùng Quốc Thống (50 tuổi, quê Cà Mau) mức án 20 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2011, Thống và Phan Thị Kiều N (47 tuổi, quê An Giang, công nhân công ty ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chung sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 12/2022, Thống nghi ngờ N. ngoại tình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, N. dọn ra ở trọ một mình tại khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Tuy nhiên giữa hai người vẫn liên lạc với nhau.

Vào đêm 23/12/2022, cả hai rủ nhau đi nhậu, sau đó về ngủ tại phòng trọ của N. Đến khoảng 10h ngày 24/12/2022, N. hỏi mượn tiền Thống thì xảy ra tranh cãi. Thống đã lấy dao cắt cổ N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thống vứt dao tại hiện trường rồi khóa cửa phòng trọ bỏ trốn.

Đến ngày 27/12/2022, không thấy N. đi làm nên đồng nghiệp đến nhà trọ tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân dưới nền nhà. Vụ việc được trình báo công an.

Ngày 2/1/2023, người dân phát hiện Thống nằm bất tỉnh trên con đường thuộc phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với con dao đang cắm sâu vào ngực trái. Người dân báo cơ quan chức năng đưa người này đi cấp cứu.

Thống khai nhận đã giết người tình và tự tử nhưng bất thành. Sau đó, Thống bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thống khai giết N. “do vẫn còn hơi men”. HĐXX không chấp nhận vì cho rằng, gần 10h sáng ngày 24/12/2023, cả hai trò chuyện bình thường và không có chuyện bị cáo gây án trong tình trạng say xỉn.

Cũng tại phiên tòa, người nhà bị hại cho biết, khi cả hai còn chung sống với nhau, N. thường xuyên bị Thống bạo hành, có lần phải trình báo công an. Không chịu nổi việc bị bạo hành nên N. dọn ra ở riêng chứ không có chuyện quen người khác. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Quốc Thống 20 năm tù về tội “Giết người”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ sát hại người tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội
Điều tra vụ sát hại người tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội

VOV.VN - Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Th. (SN 1990, Hải Phòng) sử dụng dao sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội rồi sau đó tự tử nhưng không chết.

Điều tra vụ sát hại người tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội

Điều tra vụ sát hại người tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội

VOV.VN - Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Th. (SN 1990, Hải Phòng) sử dụng dao sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội rồi sau đó tự tử nhưng không chết.

Sát hại người phụ nữ sau vụ "đổi tình lấy tiền"
Sát hại người phụ nữ sau vụ "đổi tình lấy tiền"

VOV.VN - Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sát hại người phụ nữ sau vụ "đổi tình lấy tiền"

Sát hại người phụ nữ sau vụ "đổi tình lấy tiền"

VOV.VN - Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Truy tố kẻ sát hại người tình rồi đốt xác phi tang
Truy tố kẻ sát hại người tình rồi đốt xác phi tang

VOV.VN - Sau khi sát hại người tình, Trần Văn Hiệp bỏ xác nạn nhân xuống hố và chất củi đốt thi thể nạn nhân trong 2 ngày nhằm phi tang các dấu vết.

Truy tố kẻ sát hại người tình rồi đốt xác phi tang

Truy tố kẻ sát hại người tình rồi đốt xác phi tang

VOV.VN - Sau khi sát hại người tình, Trần Văn Hiệp bỏ xác nạn nhân xuống hố và chất củi đốt thi thể nạn nhân trong 2 ngày nhằm phi tang các dấu vết.