Giả mạo công văn của thành phố Cần Thơ cho học sinh nghỉ hết tháng 3

VOV.VN - UBND TP. Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm người giả mạo công văn của thành phố Cần Thơ cho học sinh nghỉ hết tháng 3.

Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền công văn của UBND TP. Cần Thơ về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua trao đổi với lãnh đạo thành phố Cần Thơ thì đây là công văn giả mạo, ngành chức năng thành phố đang vào cuộc để xử lý người làm công văn giả mạo này.

Khối Trung học phổ thông trên địa bàn Cần Thơ đi học lại từ ngày 2-3.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Đào Anh Dũng khẳng định, công văn xuất hiện trên mạng xã hội về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch bệnh Covid-19 là giả mạo.

Ông Đào Anh Dũng cũng cho biết, hiện thành phố đang yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố vào cuộc để xử lý nghiêm người làm giả mạo công văn nêu trên.

Công văn giả mạo về việc cho học sinh nghỉ học.

Trước đó, chiều ngày 28/2, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ quyết định cho học sinh từ bậc mầm non, tiểu học và học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được nghỉ học đến hết ngày 15/3. Đối với học sinh Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2/3. Công văn cho học sinh nghỉ học do Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Đào Anh Dũng ký vào chiều ngày 28/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công văn cho học sinh ở Yên Bái nghỉ học hết tháng 3/2020 là giả mạo
Công văn cho học sinh ở Yên Bái nghỉ học hết tháng 3/2020 là giả mạo

VOV.VN -Văn bản “Hỏa tốc" của UBND tỉnh Yên Bái về nội dung cho HS, SV trên địa bàn tỉnh Yên Bái nghỉ từ 17/2 đến tháng 3/2020 là văn bản giả mạo.

Công văn cho học sinh ở Yên Bái nghỉ học hết tháng 3/2020 là giả mạo

Công văn cho học sinh ở Yên Bái nghỉ học hết tháng 3/2020 là giả mạo

VOV.VN -Văn bản “Hỏa tốc" của UBND tỉnh Yên Bái về nội dung cho HS, SV trên địa bàn tỉnh Yên Bái nghỉ từ 17/2 đến tháng 3/2020 là văn bản giả mạo.

Khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin giả mạo về virus corona
Khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin giả mạo về virus corona

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng khẳng định thông tin trên mạng xã hội về việc xuất hiện ca nhiễm virus corona trên địa bàn là sai sự thật.

Khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin giả mạo về virus corona

Khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin giả mạo về virus corona

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng khẳng định thông tin trên mạng xã hội về việc xuất hiện ca nhiễm virus corona trên địa bàn là sai sự thật.

Phạt đến 20 triệu nếu tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội
Phạt đến 20 triệu nếu tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi lợi dụng MXH để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Phạt đến 20 triệu nếu tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội

Phạt đến 20 triệu nếu tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi lợi dụng MXH để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.