Gia tăng hành vi buôn lậu pháo nổ tuyến biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Với những thủ đoạn mới, các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với hoạt động này.

Gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo nổ trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn gia tăng. Với những thủ đoạn mới, các đối tượng buôn lậu đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với hoạt động này.

Đối tượng Kim Thành Kiên (SN 1993), trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới.

Trong năm 2019, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ hơn 180 vụ vận chuyển pháo với 241 đối tượng, thu trên 23 tấn pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất, tăng 13 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

"Hoạt động này thường diễn ra từ đầu năm và gia tăng vào cuối năm. Mặc dù chúng tôi đã đấu tranh bắt giữ rất nhiều vụ, cũng xử lý rất nghiêm khắc tuy nhiên các đối tượng vẫn gia tăng hoạt động. Và những vụ vận chuyển pháo với số lượng lớn ngày càng xuất hiện nhiều", Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Mới đây nhất, vào ngày 02/12, phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lạng Sơn đã phối hợp với Công an huyện Cao Lộc đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt bắt quả tang đối tượng Kim Thành Kiên (SN 1993), trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi vận chuyển pháo hoa, loại 36 quả/giàn với tổng trọng lượng 35 kg.

Gần 13 tấn pháo nổ được ngụy trang vào các contener chở nông sản nhập khẩu bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ vào tháng 9 vừa qua.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Kim Thành Kiên đã khai nhận: Hôm đấy lên Lạng Sơn và đi ra đường đường mòn 474 để mua pháo. Mua 26 giàn pháo hết 2 triệu 080 nghìn. Và trên đường đi về đến trạm Dốc quýt thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Do lợi nhuận từ việc buôn bán pháo nổ rất cao, trong khi chi phí thấp, nhiều đối tượng đã bất chấp luật pháp để nhập lậu mặt hàng cấm này từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trung tá Vũ Bá Thanh, Đồn phó Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Với thủ đoạn lợi dụng việc phân luồng hàng hóa nhập khẩu tự động để trà trộn pháo, các đối tượng đã vận chuyển số lượng pháo rất lớn vào Việt Nam. Hay đưa pháo qua các đường mòn lối tắt, sau đó ngụy trang để đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

“Thời gian hoạt động chủ yếu là ban đêm, các đối tượng câu kết với các đối tượng bên Trung Quốc, vận chuyển pháo ra khu vực sá biên giới. Sau đó thuê người dân vác vào đưa lên xe vận chuyển về các tỉnh nội địa ngay trong đêm”, Trung tá Vũ Bá Thanh nói.                      

Với thủ đoạn ngày càng tinh, các đối tượng đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Tết Nguyên đán đang cận kề, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường quân số tại các chốt trên tuyến biên giới, kiểm soát các khu vực chợ nội địa để ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê hơn 70kg pháo nổ
Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê hơn 70kg pháo nổ

VOV.VN - Thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan về người, phương tiện và hàng hóa.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê hơn 70kg pháo nổ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê hơn 70kg pháo nổ

VOV.VN - Thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan về người, phương tiện và hàng hóa.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ pháo nổ
Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ pháo nổ

VOV.VN - Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển pháo trái phép bằng xe ô tô với khối lượng lớn.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ pháo nổ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ pháo nổ

VOV.VN - Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển pháo trái phép bằng xe ô tô với khối lượng lớn.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100kg pháo nổ
Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100kg pháo nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100kg pháo nổ

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100kg pháo nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất

Trao thưởng phá thành công 2 chuyên án lớn vận chuyển pháo nổ và ma túy
Trao thưởng phá thành công 2 chuyên án lớn vận chuyển pháo nổ và ma túy

VOV.VN - Tại buổi khen thưởng, ông Phạm Ngọc Thưởng- Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan.

Trao thưởng phá thành công 2 chuyên án lớn vận chuyển pháo nổ và ma túy

Trao thưởng phá thành công 2 chuyên án lớn vận chuyển pháo nổ và ma túy

VOV.VN - Tại buổi khen thưởng, ông Phạm Ngọc Thưởng- Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan.

Bắt đối tượng vận chuyển 21kg pháo nổ qua biên giới
Bắt đối tượng vận chuyển 21kg pháo nổ qua biên giới

VOV.VN - Đối tượng đã vượt biên mua 21kg pháo nổ rồi lén lút mang về Việt Nam bán kiếm lời nhưng không thành công.

Bắt đối tượng vận chuyển 21kg pháo nổ qua biên giới

Bắt đối tượng vận chuyển 21kg pháo nổ qua biên giới

VOV.VN - Đối tượng đã vượt biên mua 21kg pháo nổ rồi lén lút mang về Việt Nam bán kiếm lời nhưng không thành công.

Phát hiện đối tượng buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ ở Quảng Ninh
Phát hiện đối tượng buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ ở Quảng Ninh

VOV.VN - Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiến hành khám xét khẩn cấp, phát hiện và thu giữ gần 1 tấn pháo nổ tại 3 địa điểm trên địa bàn thị xã.

Phát hiện đối tượng buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ ở Quảng Ninh

Phát hiện đối tượng buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ ở Quảng Ninh

VOV.VN - Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiến hành khám xét khẩn cấp, phát hiện và thu giữ gần 1 tấn pháo nổ tại 3 địa điểm trên địa bàn thị xã.

30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ
30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ

VOV.VN - Sáng 27/11, TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù đối với 3 đối tượng vận chuyển lậu hơn 1,3 tấn pháo từ Trung Quốc.

30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ

30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ

VOV.VN - Sáng 27/11, TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù đối với 3 đối tượng vận chuyển lậu hơn 1,3 tấn pháo từ Trung Quốc.

Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ
Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ

VOV.VN - Khi “khám” chiếc xe, tổ công tác phát hiện có 15 thùng các tông chứa đầy pháo nổ với tổng trọng lượng gần 250 kg.

Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ

Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ

VOV.VN - Khi “khám” chiếc xe, tổ công tác phát hiện có 15 thùng các tông chứa đầy pháo nổ với tổng trọng lượng gần 250 kg.