Hạ cẩu tháp, dừng thi công trên 12 tuyến đường phục vụ APEC

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC trong đó có việc rà soát các công trình xây dựng trên các tuyến đường chính.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải rà soát các công trình xây dựng đang thi công, không tập kết vật liệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và thông báo tạm ngừng thi công trên các tuyến đường chính trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Các đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Hồ Nghinh, Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà là những con đường trọng điểm phục vụ APEC, hiện có nhiều công trình xây dựng dang dở. Những ngày qua, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo Đội quy tắc đô thị và UBND các phường đến từng công trình nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công có kế hoạch tạm ngừng thi công kể từ ngày 05 – 11/11; đồng thời tập trung chỉnh trang công trình, dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan đô thị.
Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Quận đã yêu cầu điều chỉnh lại đúng giấy phép đầu tư. Những lô đất trống phải tổng dọn vệ sinh môi trường, phối hợp với các Công ty Quảng cáo đặt một số biển quảng cáo ở những lô đất lớn mà hiện nay chưa xây dựng, vừa tạo cảnh quan vừa thông tin quảng bá một số nội dung liên quan đến APEC”.
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án có công trình trên 12 tuyến đường trọng điểm tạm ngừng thi công trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC.
Đó là những tuyến đường: Nguyễn Văn Linh – Võ Văn Kiệt; Duy Tân – Nguyễn Văn Thoại, Tiên Sơn – Hồ Xuân Hương, Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa; Một số đoạn thuộc những tuyến đường Cách mạng tháng Tám; Thăng Long, 2 tháng 9 – Bạch Đằng – Trần Phú – 3 tháng 2, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Hữu Thọ. Đường Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Lương Bằng, Ngô Quyền – Lê Văn Hiến và Trường Chinh – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng.
Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và thông báo việc tạm ngừng thi công đối với các công trình xây dựng trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến đường từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về các cụm khách sạn và từ các khách sạn đến địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

24 cẩu tháp xây dựng phải hạ độ đối trọng trong thời gian diễn ra Apec 2017.
Ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn thành phố có 24 cẩu tháp xây dựng. Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị phải hạ độ đối trọng, neo dần vào vị trí, tạm dừng hoạt động cẩu tháp:
Thanh tra sở dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể từng công trình trên từng tuyến đường một. Trên cơ sở đó, nhắc nhở đôn đốc các đơn vị tuân thủ đúng theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố là các Ban quản lý, UBND các quận huyện, chủ đầu tư các dự án tiến hành các việc dọn dẹp vỉa hè cũng như trang trí lại các tường rào bao quanh.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và chỉnh trang công trình đảm bảo mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC
APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Nữ cảnh sát biểu diễn màn võ thuật dũng mãnh chuẩn bị bảo vệ APEC
Nữ cảnh sát biểu diễn màn võ thuật dũng mãnh chuẩn bị bảo vệ APEC

Các nữ CSCĐ bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đều là những chiến sĩ thực thụ trên thao trường với những màn biểu diễn võ thuật dũng mãnh.

Nữ cảnh sát biểu diễn màn võ thuật dũng mãnh chuẩn bị bảo vệ APEC

Nữ cảnh sát biểu diễn màn võ thuật dũng mãnh chuẩn bị bảo vệ APEC

Các nữ CSCĐ bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đều là những chiến sĩ thực thụ trên thao trường với những màn biểu diễn võ thuật dũng mãnh.

Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC
Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Cuộc diễn tập gồm 2 phần: Phần 1 là diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng của các đơn vị tham gia bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC.  

Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC

Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Cuộc diễn tập gồm 2 phần: Phần 1 là diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng của các đơn vị tham gia bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC.  

Đà Nẵng đảm bảo an ninh trong Tuần lễ cấp cao APEC
Đà Nẵng đảm bảo an ninh trong Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - TP. Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC, trong đó chú trọng vấn đề an ninh.

Đà Nẵng đảm bảo an ninh trong Tuần lễ cấp cao APEC

Đà Nẵng đảm bảo an ninh trong Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - TP. Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC, trong đó chú trọng vấn đề an ninh.