Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Với tốc độ lây lan nhanh ra cộng đồng tại các quốc gia trên thế giới, dịch bệnh Covid-19 đã và đang làm “đau đầu” nhiều nhà chức trách trên toàn cầu.

Tại nước ta, từ khi dịch bệnh xuất hiện Chính phủ, các bộ ngành chức năng đã tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho nhân dân nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Nhờ đó, nhiều người dân đã có ý thức bảo vệ cho mình và xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian 1 tuần trở lại đây, vẫn còn không ít người còn có tư tưởng chủ quan, vô tư, thoải mái trong sinh hoạt nơi công cộng…mà không muốn sử dụng các phương pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ăn uống hợp vệ sinh...

Người dân và du khách nước ngoài không sử dụng các biện pháp phòng tránh dịch khi tiếp tại phố Tạ Hiện. (Ảnh minh hoạ)

Anh Trần Tuấn Cường (Hà Nội) chia sẻ: “Qua các phương tiện truyền thông, bản thân cũng nắm được những cách thức cơ bản nhất trong việc phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp này không thường xuyên ở những nơi đông người. Do thấy vướng víu, không quen. Gặp đối tác, khách hàng đeo khẩu trang không thuận tiện cho công việc, nên việc thực hiện này, bản thân chưa nghiêm túc”.

Tâm lý chủ quan như anh Cường phòng dịch Covid-19 vào thời điểm này đang chiếm một phần không nhỏ. Quan sát tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm, các cửa hàng, khu vực chợ…tình trạng tụ tập đông người, ăn uống, trò chuyện…mà không dùng các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, sát khuẩn,  rửa tay xà phòng vẫn còn phổ biến.

Các khu chợ, cửa hàng ăn uống vỉa hè luôn tập chung rất đông người.

Các chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho rằng, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh tăng lên hàng ngày. Tại nước ta, mặc dù tất cả 16 trường hợp nhiễm bệnh đều đã khỏi, song nếu người dân cứ chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh, không thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của ngành y tế thì hậu quả sẽ khôn lường.

Để phòng bệnh một cách tốt nhất, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu- Bệnh viện Hữu Nghị, khuyến cáo: “Mọi người phải vệ sinh đường hô hấp bởi tất cả các virus, vi khuẩn vào phổi đều qua đường hô hấp mũi họng, khi mà chúng ta giữ được tốt được các vùng đó như chúng ta dùng khẩu trang khi đi qua vùng khói bụi và dùng khẩu trang trong thời điểm dịch này là yếu tố rất tốt để phòng bệnh. Chúng ta phải giữ vệ sinh bằng việc rửa tay trước khi ăn hoặc khi đi ra ngoài vào…”.

Rõ ràng, trước đại dịch Covid-19 thì việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các khuyến cáo của các cơ quan chức năng là biện pháp tốt nhất để phòng tránh. Đặc biệt, người dân cần tránh tư tưởng chủ quan trong phòng chống dịch, bởi thực hiện đúng yêu cầu của ngành chức năng là bảo vệ cho chính mình, gia đình, người thân và cộng đồng trong xã hội ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có hiện tượng gom kháng sinh và thuốc phục vụ phòng dịch Covid-19
Có hiện tượng gom kháng sinh và thuốc phục vụ phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế sẽ tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch để tăng giá thuốc, xử lý thật nghiêm các cơ sở vi phạm.

Có hiện tượng gom kháng sinh và thuốc phục vụ phòng dịch Covid-19

Có hiện tượng gom kháng sinh và thuốc phục vụ phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế sẽ tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch để tăng giá thuốc, xử lý thật nghiêm các cơ sở vi phạm.

Vĩnh Phúc có 1.005 người Hàn Quốc và 29 Nhật Bản đang tạm trú
Vĩnh Phúc có 1.005 người Hàn Quốc và 29 Nhật Bản đang tạm trú

VOV.VN - Vĩnh Phúc thông báo diễn biến dịch Covid-19 chuyển biến tích cực, đồng thời chuẩn bị phương án cách ly những người trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Vĩnh Phúc có 1.005 người Hàn Quốc và 29 Nhật Bản đang tạm trú

Vĩnh Phúc có 1.005 người Hàn Quốc và 29 Nhật Bản đang tạm trú

VOV.VN - Vĩnh Phúc thông báo diễn biến dịch Covid-19 chuyển biến tích cực, đồng thời chuẩn bị phương án cách ly những người trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Phải có ngay sổ tay phòng, chống Covid-19“
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Phải có ngay sổ tay phòng, chống Covid-19“

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sáng 26/2 phải hoàn thành Sổ tay về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Phải có ngay sổ tay phòng, chống Covid-19“

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Phải có ngay sổ tay phòng, chống Covid-19“

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sáng 26/2 phải hoàn thành Sổ tay về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự kiến, hôm nay ca cuối cùng nhiễm Covid-19 được ra viện
Dự kiến, hôm nay ca cuối cùng nhiễm Covid-19 được ra viện

VOV.VN - Dự kiến, hôm nay (25/2) ca thứ 16 nhiễm bệnh Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh và ra viện. Hiện Việt Nam còn 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly. 

Dự kiến, hôm nay ca cuối cùng nhiễm Covid-19 được ra viện

Dự kiến, hôm nay ca cuối cùng nhiễm Covid-19 được ra viện

VOV.VN - Dự kiến, hôm nay (25/2) ca thứ 16 nhiễm bệnh Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh và ra viện. Hiện Việt Nam còn 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly. 

Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi
Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi

VOV.VN -Sáng nay (25/2), bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 khách Hàn Quốc đến từ tâm dịch.

Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi

Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi

VOV.VN -Sáng nay (25/2), bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 khách Hàn Quốc đến từ tâm dịch.

Đắk Lắk: 15 trường hợp trở về từ vùng dịch Covid-19 đã xuất viện
Đắk Lắk: 15 trường hợp trở về từ vùng dịch Covid-19 đã xuất viện

VOV.VN- Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 13 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Đắk Lắk: 15 trường hợp trở về từ vùng dịch Covid-19 đã xuất viện

Đắk Lắk: 15 trường hợp trở về từ vùng dịch Covid-19 đã xuất viện

VOV.VN- Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 13 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 và tất cả đều cho kết quả âm tính.