Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 có thể vượt xa kỳ vọng

VOV.VN - Dự báo của Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) cho rằng Việt Nam có thể đón tới 9,1 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, cao hơn so với mục tiêu chỉ là 8 triệu lượt.

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 5,57 triệu lượt khách quốc tế (tương ứng với 69% kế hoạch cả năm). Tuy nhiên lượng khách quốc tế này vẫn chỉ bằng khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Nghiên cứu mới đây của PATA đưa ra 3 kịch bản phát triển du lịch trong giai đoạn 2023 – 2025 cho các điểm đến tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo kịch bản thấp nhất, Việt Nam có thể đón khoảng 9,16 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, tức là phục hồi khoảng 50% so với năm 2019. Đến giai đoạn 2024 – 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào khoảng 13,1 triệu lượt mỗi năm, xấp xỉ 73% trước đại dịch.

Hai kịch bản lạc quan hơn của PATA dự báo Việt Nam đón từ 14,3 đến 16,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023. Nếu theo triển vọng này, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn như mức trước đại dịch Covid-19 vào năm 2024, với lượng khách từ 19,5 đến 23,2 triệu lượt.

Theo PATA, 3 kịch bản trên được dự báo dựa theo những thông tin cập nhật về tình hình kinh tế, mức độ mở cửa tại các thị trường nguồn chính và việc gỡ bỏ các rào cản liên quan đến kiểm dịch. Cho đến năm 2025, nguồn khách quốc tế chính của Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ châu Á, nhưng châu Âu và châu Mỹ sẽ là những nguồn khách phục hồi mạnh nhất so với năm 2019.

Đến năm 2025, nghiên cứu dự báo 5 thị trường nguồn hàng đầu của Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan và Nhật Bản. Trong đó, thị trường Trung Quốc được dự đoán sẽ dần tăng tỉ trọng trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam, từ 8,59% năm 2022 lên 27,05%, 27,18% và 30,73% giai đoạn 2023 - 2025 theo các kịch bản tương ứng.

Nghiên cứu cho rằng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm sẽ là thách thức cho lĩnh vực inbound của du lịch Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025, cho dù du khách không gặp quá nhiều rào cản khi đến. Sự trở lại của nhiều thị trường nguồn và các hạn chế về dịch bệnh được gỡ bỏ sẽ giúp lượng khách quốc tế tăng mạnh trong năm 2023. Tuy nhiên về lâu dài, sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào người tiêu dùng và niềm tin của doanh nghiệp, cũng như điều kiện kinh tế tại các quốc gia là thị trường nguồn chính của du lịch Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội pháo hoa quốc tế khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng
Lễ hội pháo hoa quốc tế khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Qua 11 lần tổ chức, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khẳng định thương hiệu, góp phần phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch sau thời gian gián đoạn. Với thông điệp “Thế giới không khoảng cách”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với Đà Nẵng - “Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa quốc tế khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Qua 11 lần tổ chức, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khẳng định thương hiệu, góp phần phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch sau thời gian gián đoạn. Với thông điệp “Thế giới không khoảng cách”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với Đà Nẵng - “Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á”.

Hà Nội "nhảy vọt" trong xếp hạng các thành phố được quan tâm nhất dịp hè 2023
Hà Nội "nhảy vọt" trong xếp hạng các thành phố được quan tâm nhất dịp hè 2023

VOV.VN - Hãng phân tích dữ liệu ForwardKeys vừa công bố những thành phố được du khách toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2023 (từ ngày 1/7 đến 31/8/2023). Hà Nội "nhảy" 41 bậc so với hè năm ngoái lên vị trí 76, xếp thứ 5 trên thế giới về mức tăng hạng.

Hà Nội "nhảy vọt" trong xếp hạng các thành phố được quan tâm nhất dịp hè 2023

Hà Nội "nhảy vọt" trong xếp hạng các thành phố được quan tâm nhất dịp hè 2023

VOV.VN - Hãng phân tích dữ liệu ForwardKeys vừa công bố những thành phố được du khách toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2023 (từ ngày 1/7 đến 31/8/2023). Hà Nội "nhảy" 41 bậc so với hè năm ngoái lên vị trí 76, xếp thứ 5 trên thế giới về mức tăng hạng.

Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận
Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận

VOV.VN - Theo số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Bình Thuận, 6 tháng qua địa phương này đã đón hơn 4,46 triệu lượt du khách, tăng hơn 86% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận

Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận

VOV.VN - Theo số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Bình Thuận, 6 tháng qua địa phương này đã đón hơn 4,46 triệu lượt du khách, tăng hơn 86% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Âm nhạc biển là điểm nhấn du lịch hè 2023 ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Âm nhạc biển là điểm nhấn du lịch hè 2023 ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chương trình “Dấu ấn hè 2023” tại khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc sẽ lấy âm nhạc biển làm điểm nhấn để thu hút du khách.

Âm nhạc biển là điểm nhấn du lịch hè 2023 ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Âm nhạc biển là điểm nhấn du lịch hè 2023 ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chương trình “Dấu ấn hè 2023” tại khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc sẽ lấy âm nhạc biển làm điểm nhấn để thu hút du khách.