Hà Nội thực hiện thanh kiểm tra việc xét tốt nghiệp THCS

VOV.VN - Từ hôm nay (12/5) đến ngày 19/5, thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp của các trường THCS.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như cách tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển, nguyện vọng dự tuyển, giải quyết khiếu nại của học sinh (nếu có)...

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác xét tốt nghiệp tại các trường THCS (ảnh minh họa). 

Ông Hoàng Cơ Chính, Chánh thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình chế độ kiểm tra cho điểm đánh giá xếp loại kết quả học tập của học sinh theo quy chế quy định hiện hành. Tất cả các cơ sở giáo dục phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mang tính pháp lý có liên quan.

Các đoàn kiểm tra chéo giữa các trường để kiểm tra việc tính điểm THCS, điểm cộng thêm; đồng thời sẽ kiểm tra hồ sơ các hội đồng xét tốt nghiệp".

Năm học 2017 -2018, dự kiến thành phố Hà Nội có gần 82.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ THPT gần 69.000 học sinh, còn lại là các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung học chuyên nghiệp./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục lưu ý tuyển sinh theo nhóm trường miền Bắc và miền Nam
Bộ Giáo dục lưu ý tuyển sinh theo nhóm trường miền Bắc và miền Nam

VOV.VN -Việc các trường ĐH cùng tham gia vào nhóm tuyển sinh miền Bắc hay miền Nam sẽ góp phần sàng lọc thí sinh “ảo” và xác định điểm chuẩn phù hợp hơn.

Bộ Giáo dục lưu ý tuyển sinh theo nhóm trường miền Bắc và miền Nam

Bộ Giáo dục lưu ý tuyển sinh theo nhóm trường miền Bắc và miền Nam

VOV.VN -Việc các trường ĐH cùng tham gia vào nhóm tuyển sinh miền Bắc hay miền Nam sẽ góp phần sàng lọc thí sinh “ảo” và xác định điểm chuẩn phù hợp hơn.

Vụ lộ đề thi: Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Đồng Tháp gửi lời xin lỗi
Vụ lộ đề thi: Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Đồng Tháp gửi lời xin lỗi

VOV.VN -Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp nghiêm túc nhận khuyết điểm về sự việc lộ đề thi; đồng thời xin lỗi quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Vụ lộ đề thi: Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Đồng Tháp gửi lời xin lỗi

Vụ lộ đề thi: Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Đồng Tháp gửi lời xin lỗi

VOV.VN -Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp nghiêm túc nhận khuyết điểm về sự việc lộ đề thi; đồng thời xin lỗi quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?
Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?

VOV.VN - "So với chương trình lần trước thì lần này cũng đã có những tiến bộ hơn nhưng vẫn băn khoăn ở chỗ có giảm bớt áp lực cho học sinh hay không"?  

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?

VOV.VN - "So với chương trình lần trước thì lần này cũng đã có những tiến bộ hơn nhưng vẫn băn khoăn ở chỗ có giảm bớt áp lực cho học sinh hay không"?  

Giáo dục Việt Nam còn hổng kỹ năng phản biện
Giáo dục Việt Nam còn hổng kỹ năng phản biện

VOV.VN - Trong khi các nước rất chú trọng đến việc dạy kỹ năng phản biện, tổ chức đời sống... thì giáo dục Việt Nam vẫn tập trung vào truyền giảng kiến thức. 

Giáo dục Việt Nam còn hổng kỹ năng phản biện

Giáo dục Việt Nam còn hổng kỹ năng phản biện

VOV.VN - Trong khi các nước rất chú trọng đến việc dạy kỹ năng phản biện, tổ chức đời sống... thì giáo dục Việt Nam vẫn tập trung vào truyền giảng kiến thức. 

Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm
Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm

VOV.VN -“Kỷ luật ông Đinh La Thăng là việc làm cần thiết, các cán bộ đảng viên nhìn vào để răn mình, tránh xa sai lầm đồng chí mình đã mắc phải”

Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm

Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm

VOV.VN -“Kỷ luật ông Đinh La Thăng là việc làm cần thiết, các cán bộ đảng viên nhìn vào để răn mình, tránh xa sai lầm đồng chí mình đã mắc phải”