Hai bệnh nhân đang cách ly tại Bình Thuận âm tính với virus corona

VOV.VN - Dù kết quả xét nghiệm là âm tính đối với Corona nhưng 2 bệnh nhân trên vẫn tiếp tục được cách ly, điều trị, theo dõi hết thời gian ủ bệnh 14 ngày.

Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, kết quả trả về từ Viện Pasteur Nha Trang với các mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân người Trung Quốc và một bệnh nhân nữ người Việt Nam đang cách ly tại Bình Thuận đều cho kết quả âm tính với Corona.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi đang cách ly điều trị bệnh nhân người Trung Quốc.

Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, dù kết quả xét nghiệm là âm tính đối với Corona nhưng 2 bệnh nhân trên vẫn tiếp tục được cách ly, điều trị theo dõi để qua hết thời gian ủ bệnh là 14 ngày. Như vậy, đến nay tỉnh Bình Thuận vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với virus Corona.

Bên cạnh hai trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính trên thì hiện tại Bình Thuận còn có 4 trường hợp người Trung Quốc đến Khu Công nghiệp Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam) ngày 31/1/2020 đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Tính đến ngày 1/2, tỉnh Bình Thuận hiện có 1.147 người Trung Quốc đang tạm trú tại địa phương. Số người này chủ yếu đang làm việc tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, du lịch tại TP Phan Thiết và các địa phương khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona
Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona

VOV.VN - Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cấm chôn cất, tổ chức tang lễ và các hoạt động liên quan khác đối với những người chết vì nhiễm phải virus corona.

Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona

Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona

VOV.VN - Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cấm chôn cất, tổ chức tang lễ và các hoạt động liên quan khác đối với những người chết vì nhiễm phải virus corona.

Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa
Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng, coronavirus mới có thể lây qua đường tiêu hóa (phân, miệng), Tân hoa xã ngày 2/2 dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất.

Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa

Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng, coronavirus mới có thể lây qua đường tiêu hóa (phân, miệng), Tân hoa xã ngày 2/2 dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất.

Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ học một tuần để đối phó Corona
Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ học một tuần để đối phó Corona

VOV.VN -Ngành GD-ĐT Bình Thuận quyết định cho HS, SV nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2 để tập trung phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ học một tuần để đối phó Corona

Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ học một tuần để đối phó Corona

VOV.VN -Ngành GD-ĐT Bình Thuận quyết định cho HS, SV nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2 để tập trung phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.