Hải Dương tăng cường xúc tiến đầu tư FDI

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cam kết sẽ tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn FDI trong các lĩnh vực phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và thương mại cao cấp…

Sau đại dịch Covid-19, làn sóng chuyển dịch đầu tư FDI vào Việt Nam có sự gia tăng. Để trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, Hải Dương đang có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục hành chính…

Tỉnh Hải Dương hiện có gần 500 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 9,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư của 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Riêng Hàn Quốc có 133 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD trong các lĩnh vực điện, điện tử, logistics, may mặc, công nghiệp phụ trợ…

Đánh giá Hải Dương là địa phương hội đủ tiềm năng, lợi thế thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới các dự án gồm xây dựng khu thương mại dịch vụ Korea Town, khu đô thị sinh thái xanh Shalom Garden và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn các thông tin về thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi có liên quan đến quy mô dự án.

Ông Kim Sung Soo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Hải Dương tiếp tục có những chính sách, cơ chế ưu đãi, linh hoạt để hấp dẫn các dự án chất lượng đến từ Hàn Quốc.

“Với những chính sách ưu đãi cùng điều kiện thuận lợi từ phía UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành trong các thủ tục đầu tư và trong quá trình vận hành, chúng tôi tin tưởng rằng tỉnh Hải Dương sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư FDI Hàn Quốc và các nước trên thế giới. Hy vọng trong tương lai, tỉnh sẽ có những chính sách hấp dẫn hơn nữa nhằm thu hút các dự án chiến lược đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững”, ông Kim Sung Soo bày tỏ.

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cam kết sẽ tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn FDI từ Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và thương mại cao cấp…

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cũng khẳng định, Hải Dương mong muốn tổ chức các hoạt động xúc tiến FDI từ Hàn Quốc và cam kết sẽ tạo thuận lợi nhất, dành cơ hội đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

“Hải Dương mong muốn hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào tỉnh Hải Dương và có thể tổ chức các chuyến thăm tỉnh Hải Dương để thực tế về môi trường đầu tư Hải Dương, nghiên cứu các cơ hội đầu tư hợp tác tại Hải Dương”, ông Thăng nêu rõ.

Hải Dương là một trong những địa phương thu hút FDI sớm nhất trong cả nước và đến nay đã có gần 30 năm kinh nghiệm thu hút FDI. Để trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, Hải Dương đang nỗ lực đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư; công khai và minh bạch các thông tin như hạ tầng, thời gian hoàn thiện các thủ tục hành chính trên cơ sở công nghệ số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI năm 2022
Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI năm 2022

VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu thu hút vốn FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn khoảng 700 triệu USD và ngoài khu công nghiệp là 400 triệu USD.

Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI năm 2022

Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI năm 2022

VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu thu hút vốn FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn khoảng 700 triệu USD và ngoài khu công nghiệp là 400 triệu USD.

Bắc Ninh dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm
Bắc Ninh dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm 2022, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Bắc Ninh đạt mức cao nhất cả nước, vượt 1,3 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng số vốn đầu tư đăng ký, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắc Ninh dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm

Bắc Ninh dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm 2022, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Bắc Ninh đạt mức cao nhất cả nước, vượt 1,3 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng số vốn đầu tư đăng ký, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021
Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021

VOV.VN - Dù ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm 2021 vẫn tăng trưởng ngoạn mục, đạt mức 31,15 tỷ USD, tăng khoảng 9,2% so với năm 2020.

Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021

Những điểm nổi bật trong thu hút vốn FDI năm 2021

VOV.VN - Dù ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm 2021 vẫn tăng trưởng ngoạn mục, đạt mức 31,15 tỷ USD, tăng khoảng 9,2% so với năm 2020.