Hàng chục hồ thủy lợi ở Bình Định nguy cơ hỏng đập nếu không gia cố

VOV.VN - Hiện nay, 29 hồ chứa nước ở tỉnh Bình Định đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó 16 hồ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Tỉnh Bình Định hiện có 165 hồ chứa nước thủy lợi, tổng dung tích gần 560 triệu m3, phần lớn là đập đất, được xây dựng chủ yếu trong giai đoạn 1975 - 1995. Hầu hết các hồ chứa bị nước thấm qua thân đập; mặt đập biến dạng, mái đập sạt lở, khả năng thoát lũ không đảm bảo. Sau mùa mưa lũ hàng năm, các hồ tiếp tục bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn đập...

vov_111_ogsw.jpg

Phần lớn các hồ thân đập bằng đất làm từ những năm 1995 nên xuống cấp.

Qua thống kê, 16 hồ chứa nước bị hỏng nghiêm trọng, nặng nhất là các hồ Hóc Xoài, Thuận An, Hóc Dài... UBND tỉnh Bình Định đề nghị Trung ương hỗ trợ gần 200 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp 16 hồ chứa nước này. Theo ông Hồ Đắc Chương, Chi cục Trưởng, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, do nhiều hồ chứa giao về các địa phương quản lý nên không được kiểm tra, sửa chữa định kỳ làm cho tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng hơn.

vov_222_auqs.jpg

Một trong số ít hồ xuống cấp đã được gia cố.

"Một số các hồ ở vùng Phù Mỹ hiện nay tràn hư hỏng. Hiện nay các hồ này do địa phương quản lý cây cối mọc trên mái đập rất nhiều cần phải phát dọn và đào gốc để quan trắc dòng thấm nếu có ở trong thân đập nếu có để có biện pháp sửa chữa, ứng cứu. Đặc biệt các hồ chứa hiện nay các tràn xả lũ hiện nay có nhiều tràn hư hỏng, nếu không sửa chữa, gia cố trước lũ thì có nguy cơ vỡ và hỏng đập", ông Hồ Đắc Chương cho hay ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 13,4km kênh thủy lợi ở Tiền Giang bị sạt lở mùa khô hạn
Hơn 13,4km kênh thủy lợi ở Tiền Giang bị sạt lở mùa khô hạn

VOV.VN - Hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng sạt lở ven bờ kênh, mương thủy lợi rất nghiêm trọng.

Hơn 13,4km kênh thủy lợi ở Tiền Giang bị sạt lở mùa khô hạn

Hơn 13,4km kênh thủy lợi ở Tiền Giang bị sạt lở mùa khô hạn

VOV.VN - Hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng sạt lở ven bờ kênh, mương thủy lợi rất nghiêm trọng.

Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng
Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng

VOV.VN - Đắk Lắk vào cao điểm mùa khô, nhiều hồ đập, sông suối, ao hồ đã cạn trơ đáy, nguy cơ hàng nghìn ha cây trồng bị khô hạn, mất trắng.

Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng

Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng

VOV.VN - Đắk Lắk vào cao điểm mùa khô, nhiều hồ đập, sông suối, ao hồ đã cạn trơ đáy, nguy cơ hàng nghìn ha cây trồng bị khô hạn, mất trắng.

Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi
Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi

VOV.VN - Việc tính được giá đúng, giá đủ sẽ biết được nhu cầu thực tế và Nhà nước sẽ cấp hỗ trợ đến đâu, để từ đó biết được khoản thiếu, thừa.

Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi

Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi

VOV.VN - Việc tính được giá đúng, giá đủ sẽ biết được nhu cầu thực tế và Nhà nước sẽ cấp hỗ trợ đến đâu, để từ đó biết được khoản thiếu, thừa.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học thủy lợi
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học thủy lợi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đề xuất giải pháp ứng phó hiệu quả trước các tác động của biến đổi khí hậu... 

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học thủy lợi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học thủy lợi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đề xuất giải pháp ứng phó hiệu quả trước các tác động của biến đổi khí hậu...