Hàng trăm người tham gia chữa cháy rừng trong đêm

VOV.VN -Đêm 14/5, tại đội 15, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra cháy rừng lớn. Hàng trăm người được huy động tham gia ứng cứu.

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết: Đám cháy được người dân phát hiện từ lúc 19h30 tối 14/5, tại rừng sản xuất do cộng đồng dân cư đội 15, xã Noong Luống, huyện Điện Biên quản lý. Do thời tiết hanh khô, cộng với gió lớn, nên đám cháy nhanh chóng lan rộng và khó kiểm soát.

Do thời tiết hanh khô, gió lớn nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền huyện Điện Biên đã huy động hàng trăm người là nhân dân, các lực lượng ứng trực tại chỗ của xã Noong Luống, cùng lực lượng dân quân tự vệ các xã lân cận như: Pa Thơm, Thanh Chăn tham gia chữa cháy.

Các thảm thực vật sau nhiều ngày khô nóng bốc cháy ngùn ngụt tạo nên ngọn lửa lớn.

Bốn xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Điện Biên cũng có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa.

Ngay trong đêm, hàng trăm người dân, lực lượng chức năng đã được huy động để dập lửa.

Sau hơn 4h đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến 23h đêm 14/5, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Hiện chưa thống kê được đầy đủ diện tích rừng bị thiệt hại, song số diện tích bị cháy chủ yếu là cây bụi và luồng…

Các lực lượng đã nhanh chóng tạo các đường băng cản lửa để ngăn chặn đám cháy  lan rộng.

“Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng chữa cháy chia thành các điểm làm đường băng cản lửa, tiếp tục trực ở những vị trí, vì rừng này vẫn còn có nguy cơ cháy ngầm ở dưới. Trong quá trình thực hiện cũng huy động 2 xe cứu hỏa để phun lên trên các mái nhà tránh gio bay và cháy nhà người dân, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân di dời những tài sản quý ra khỏi nhà ra khu vực không cháy”-ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên nói cho biết.

Đến 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Tại tỉnh Điện Biên mấy ngày nay thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy, kiểm đếm các diện tích rừng bị thiệt hại.

Các ngành chức năng khuyến cáo các gia đình, cộng đồng được giao rừng cần thường xuyên đi tuần rừng để kịp thời phát hiện các nguy cơ cháy rừng. Đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa ý thức, nhận thức về phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Clip hàng trăm người chữa cháy rừng ở Điện Biên


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người dập đám cháy rừng lớn trong đêm ở Bảo Thắng, Lào Cai
Hàng trăm người dập đám cháy rừng lớn trong đêm ở Bảo Thắng, Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 17h30 ngày 22/4, khu vực rừng trồng thuộc thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xuất hiện đám cháy lớn.

Hàng trăm người dập đám cháy rừng lớn trong đêm ở Bảo Thắng, Lào Cai

Hàng trăm người dập đám cháy rừng lớn trong đêm ở Bảo Thắng, Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 17h30 ngày 22/4, khu vực rừng trồng thuộc thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xuất hiện đám cháy lớn.

5 ngày, cả nước ghi nhận 45 vụ cháy rừng
5 ngày, cả nước ghi nhận 45 vụ cháy rừng

VOV.VN - Nắng nóng liên tục trong hơn 1 tuần qua trên cả nước đã đẩy nhiều cánh rừng vào nguy cơ cháy cao.

5 ngày, cả nước ghi nhận 45 vụ cháy rừng

5 ngày, cả nước ghi nhận 45 vụ cháy rừng

VOV.VN - Nắng nóng liên tục trong hơn 1 tuần qua trên cả nước đã đẩy nhiều cánh rừng vào nguy cơ cháy cao.

Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang
Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang

VOV.VN - Đến thời điểm này, đám cháy ở khu vực rừng phòng hộ Hòn Đất – Kiên Hà, thuộc xã Nam Thái Sơn đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang

Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang

VOV.VN - Đến thời điểm này, đám cháy ở khu vực rừng phòng hộ Hòn Đất – Kiên Hà, thuộc xã Nam Thái Sơn đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn.