Hiện trường va chạm xe tải, 2 nữ công nhân tử vong

VOV.VN - Sau va chạm với xe tải, 2 nữ công nhân cùng xe máy bị kẹt dưới gầm, lực lượng chức năng phải huy động xe cứu hộ, đưa thi thể ra ngoài....

Theo đó, khoảng 16h30 chiều ngày 26/6, chị Nguyễn Đào Tuyết Liên (23 tuổi, quê Bình Phước) và người bạn tên Mai (khoảng 22 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng đi trên xe máy BKS: 93P1 – 355.35, chạy trên Tỉnh lộ 43 hướng từ Bình Dương về TP HCM.
Khi vừa qua khỏi cổng Khu chế xuất Linh Trung 2 (khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM) thì bất ngờ lao qua trái, tông vào xe tải cẩu BKS: 29C – 310.82, lưu thông hướng ngược lại.
Cú đâm khiến 2 nữ công nhân và cùng xe máy lọt dưới gầm xe tải cẩu, tử vong tại chỗ.
1 số người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa.
Lực lượng chức năng quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.
Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi khiến giao thông gặp khó khăn.
 
Do thi thể 2 cô gái bị mắc kẹt dưới gầm xe nên lực lượng chức năng phải huy động xe cứu hộ, tiến hành nâng phương tiện lên để đưa xác nạn nhân ra ngoài. Hơn 18h00 cùng ngày, vụ tai nạn mới được xử lý xong.
Được biết, Liên và Mai là công nhân. Do nghỉ làm nên cả 2 chở nhau đi Bình Dương để chơi với bạn. Khi đang trên đường về phòng trọ thì gặp nạn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo, kéo lê 100m trên đường
Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo, kéo lê 100m trên đường

VOV.VN - Bị yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ, tài xế lái xe bỏ chạy, hất tung một chiến sĩ cảnh sát lên nắp capo rồi kéo lê trên đường.

Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo, kéo lê 100m trên đường

Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo, kéo lê 100m trên đường

VOV.VN - Bị yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ, tài xế lái xe bỏ chạy, hất tung một chiến sĩ cảnh sát lên nắp capo rồi kéo lê trên đường.