Hình ảnh: Người Hà Nội trong giá rét sáng mùa Đông

VOV.VN - Đợt không khí lạnh tràn xuống phía Bắc vào chiều tối qua (8/11) đã khiến Thủ đô Hà Nội chìm trong giá rét, nhiệt độ phổ biến ở 15 độ C.

Đợt gió lạnh tràn xuống Hà Nội chiều tối 8/11 đã khiến thời tiết Thủ đô chuyển lạnh, cứ vài tiếng nhiệt độ giàm 2 độ C. Khi trời chuyển tối, một số người dân, nhóm lửa, tránh rét.
Đến sáng nay (9/11), nhiệt độ phổ biến ở Hà Nội vào khoảng 15-17 độ, trời chuyển rét.
Người già trong trang phục ấm áp ngồi ghế đá trong công viên.
Cụ ông diện vest đi dạo phố.

Người đi đường mặc áo ấm, bịt kín khẩu trang chống lại cái rét.
Người già tập thể dục buổi sáng ở Hồ Gươm.

 Co ro trong rét.
Những chiếc áo mưa trong thời tiết này có công dụng che trời có mưa lất phất, vừa phòng gió to.
Những ấm đựng trà nóng được mang theo quá trình tập thể dục.
Một cô gái nép vào vai người yêu dạo bước bên hồ.
Hình ảnh quen thuộc mùa Đông Hà Nội.

 
 
Em bé được mẹ trang bị áo ấm khi đi dạo bên Hồ Gươm.
"Cún cưng" cũng được choàng áo chống lạnh rảo bước theo chủ.
Em bé phía trước được che chắn bằng áo mưa của. Bé ngồi sau được quàng chăn ấm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa
Hình ảnh: Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa

VOV.VN - Gió mùa Đông Bắc bắt đầu đổ bộ xuống miền Bắc xua tan những ngày oi bức và người dân Thủ đô đón đợt se lạnh đầu mùa.

Hình ảnh: Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa

Hình ảnh: Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa

VOV.VN - Gió mùa Đông Bắc bắt đầu đổ bộ xuống miền Bắc xua tan những ngày oi bức và người dân Thủ đô đón đợt se lạnh đầu mùa.

Hình ảnh: Người Hà Nội trong gió lạnh đầu mùa
Hình ảnh: Người Hà Nội trong gió lạnh đầu mùa

VOV.VN - Đường phố Hà Nội như khoác lên mình "những chiếc áo mới" khi gió lạnh đầu mùa đã về.

Hình ảnh: Người Hà Nội trong gió lạnh đầu mùa

Hình ảnh: Người Hà Nội trong gió lạnh đầu mùa

VOV.VN - Đường phố Hà Nội như khoác lên mình "những chiếc áo mới" khi gió lạnh đầu mùa đã về.