Hình ảnh về thiệt hại do bão số 12 tàn phá

VOV.VN - Bão số 12 quần thảo nhiều giờ tại các tỉnh ven biển miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Người dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đội mưa dọn vệ sinh đón APEC
PV Hoài Nam cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 12, từ đêm qua đến sáng nay (4/11), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to kết hợp với gió mạnh làm cho hàng trăm tấm pano tuyên truyền cho Tuần lễ Cấp cao APEC bị ngã đổ.
Cổng chào trước Công viên Biển Đông bị ngã đổ chắn ngang đường Võ Nguyên Giáp.
Tuyến đường ở TP Nha Trang ngập sâu trong nước sau bão. (Ảnh: VNE)

Chiếc ôtô bị vùi trong mái tôn trên đường 2/4, TP Nha Trang. (Ảnh: VNE)
Người dân Nha Trang tránh bão.
Tôn tốc mái bay khắp nơi ngoài đường ở Hòn Rớ (Nha Trang). (Ảnh VNE)
Cây bật gốc trên đường phố Tuy Hòa. (Ảnh: VNE)
Rất nhiều nhà bị tốc mái ở Khánh Hòa và chưa thể thống kê thiệt hại ban đầu. Trên đường phố Nha Trang, mái tôn bị gió thổi bay khắp nơi. (Ảnh Zing News)
Các trụ bơm cây xăng trên Quốc lộ 1 từ Cam Ranh về Nha Trang bị gió quật ngã (ảnh VNE)
Mái tôn bay chắn ngang đường. (Ảnh VNE)
Theo ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà)  nhà ở của người dân tại khu vực này xây dựng tạm bợ nên hầu hết đã bị tốc mái, sập đổ.
Một bức tường đổ sập ở Khánh Hòa. (Ảnh: VNE)
Hình ảnh thiệt hại do bão tại tỉnh Phú Yên. 
PV Thái Bình từ thành phố Nha Trang cho biết, cả thành phố mất điện, cây ngã đổ ngổn ngang, không thể đi lại được.
Hiện gió vẫn còn giật mạnh, hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn, xe cộ ngừng lưu thông. Trên đường phố chỉ có xe làm nhiệm vụ tìm cách vượt chướng ngại kiểm tra tình hình thiệt hại.
CTV Minh Thảo từ thị xã Ninh Hòa cho biết, cây cối ngã đổ ngổn ngang, mái tôn bay tung tóe, mái ngói cũng bị gió giật tốc mái. 
Mọi người không ra đường, xe cộ tạm dừng tìm nơi tránh bão. Quốc lộ 1A không có người qua lại.
CTV Hoàng Quân đang có mặt tại huyện Cam Lâm cho biết, lúc nào gió vẫn còn rất mạnh, nhiều cây cối ngã đổ, nhiều nhà dân tốc mái, mái che.
Lãnh đạo huyện đang trực ban tại trụ sở huyện nắm thông tin từ các địa phương, chưa thể ra ngoài thị sát thực tế.
CTV Minh Khiêm từ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện có 6 hộ dân xã Cam Thuận do tiếc của nên nhiều người quay lại tàu thuyền để tìm cách cứu vớt tài sản. Lãnh đạo địa phương cử người tìm cách cưỡng chế số người này trở lại nơi an toàn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục người chìm xuống biển, mất tích vì bão số 12
Hàng chục người chìm xuống biển, mất tích vì bão số 12

VOV.VN - Các báo cáo cho biết: 9 tàu thuyền gặp nạn, hàng chục người chìm xuống biển, nhiều người vẫn đang mất tích vì bão số 12.

Hàng chục người chìm xuống biển, mất tích vì bão số 12

Hàng chục người chìm xuống biển, mất tích vì bão số 12

VOV.VN - Các báo cáo cho biết: 9 tàu thuyền gặp nạn, hàng chục người chìm xuống biển, nhiều người vẫn đang mất tích vì bão số 12.

Bão số 12: Kinh hãi cần cẩu quay tự do như chong chóng
Bão số 12: Kinh hãi cần cẩu quay tự do như chong chóng

VOV.VN - Trong cơn bão số 12 tại Khánh Hoà, một chiếc cần cẩu công trường hạng lớn quay tự do như chong chóng khiến nhiều người khiếp sợ.

Bão số 12: Kinh hãi cần cẩu quay tự do như chong chóng

Bão số 12: Kinh hãi cần cẩu quay tự do như chong chóng

VOV.VN - Trong cơn bão số 12 tại Khánh Hoà, một chiếc cần cẩu công trường hạng lớn quay tự do như chong chóng khiến nhiều người khiếp sợ.