Hố tử thần trên đường Trường Sa vẫn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Hiện nay, cơ quan chức năng đã đóng hệ thống thoát nước không để hiện tượng xói lở thêm nghiêm trọng ở hố sụt lún trên đường Trường Sa.
 

Như tin đã đưa, sáng qua (4/8), trên đường Trường Sa thuộc địa phận Phường 14, quận Phú Nhuận xuất hiện một hố sụp lớn (thường gọi là hố tử thần). Cơ quan chức năng đã lập rào chắn, điều tiết phương tiện đi qua đường khác, tránh đoạn đường sụp lún trên và kiểm tra, lên phương án khắc phục.

Trưa nay (5/8), chuyên gia cao cấp Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội cầu đường Cảng thành phố và một số các cơ quan có liên quan đã đến kiểm tra thực tế hố tử thần trên.

Hố sụp trưa 5/8 Ảnh: Chuyên gia Hà Ngọc Trường cung cấp 1.
Theo ông Trường, hố tử thần này đã lún sâu và lan rộng ra, sâu 5m, dài 8m và rộng khoảng 5,5m, làm rộ ra hệ thống dây, đường ống và phần chân của bờ kè, bùn nhão đầy trong miệng hố. Đây là hố tử thần lớn nhất từ trước đến nay và vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nếu không xử lý kịp thời rất có khả năng sẽ lan rộng, có nguy cơ ăn sâu vào trong mặt đường và có thể ảnh hưởng đến nhà dân.

Nhận định ban đầu, ông Trường cho rằng tại đây có hệ thống cống ngầm cách mặt đất 7m là cống thoát bên hố số 3 phía đường Trường Sa sang đường Hoàng Sa xuống hạ lưu Nhiêu Lộc – Thị Nghè vào Trạm xử lý lớn, sự cố này chưa xác định được là gãy vỡ như thế nào.

Khi đó, nước thoát ra với lưu tốc rất mạnh, xoáy làm hệ thống đất cát, đá phủ lên trên dù đã được nén rất chặt nhưng vẫn bị rửa và kéo luôn mặt đường bị sụp xuống. Việc xử lý hố sụp này rất phức tạp, phải cô lập một đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, tháo hết nước sau đó mới đào nguyên trạng cống lên để xử lý.

Tuy nhiên, đây chỉ dự kiến là phương án hỏng số 1 và có thể có các phương án hỏng khác mà cần phải đào, khoan địa chất và xử lý mới biết chính xác nguyên nhân. Hiện nay, cơ quan chức năng đã đóng hệ thống thoát nước, không để hiện tượng xói lở thêm nghiêm trọng.

Chiều 5/8, Sở Giao thông Vận tải đã có cuộc họp cùng với các chuyên gia để bàn phương án khắc phục. Trước mắt, các phương tiện đi qua đoạn đường trên phải rẽ vào đường Đặng Văn Ngữ và theo hướng dẫn, vòng qua các hẻm để ra lại đường Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa
TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa

VOV.VN -“Hố tử thần” rộng gần 15m2, làm khoảng 4 mét mặt đường Trường Sa cùng hơn nửa phần vỉa hè bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bị lún sâu.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa

VOV.VN -“Hố tử thần” rộng gần 15m2, làm khoảng 4 mét mặt đường Trường Sa cùng hơn nửa phần vỉa hè bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bị lún sâu.

Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa
Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Hai con đường mới này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu của Hà Nội với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  

Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa

Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Hai con đường mới này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu của Hà Nội với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.