Hơn 1.700 du khách "xông đất" vịnh Hạ Long sáng mồng 1 Tết

VOV.VN - 47 vị khách đến từ nước Pháp đã có những bất ngờ thú vị khi biết mình là những du khách đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long

Theo thông lệ, ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, những vị khách đầu tiên xông đất, thăm quan Vịnh Hạ Long sẽ được UBND tỉnh Quảng Ninh đón tiếp long trọng và chúc mừng theo phong cách cổ truyền của dân tộc. Hoạt động này, đã giúp du khách có những trải nghiệm thú vị và tạo ấn tượng đẹp về một thành phố du lịch bên bờ di sản.

Những vị khách đầu tiên xông đất đi thăm Vịnh Hạ Long vô cùng thích thú với màn chào đón của Quảng Ninh
Ngay từ đầu giờ sáng mùng 1 Tết, rất đông các đoàn khách đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Bắc Mỹ, Pháp đã đến cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu để làm thủ tục thăm quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. 47 vị khách đến từ nước Pháp đã có những bất ngờ thú vị khi biết mình là những du khách đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long và hào hứng với cách đón tiếp nồng hậu, rộn ràng mang đậm phong cách truyền thống của Quảng Ninh.

Chị Margot, du khách xông đất đi thăm quan Vịnh Hạ Long vui mừng chia sẻ đây là lần đầu tiên đến Hạ Long và cũng là lần đầu tiên được chào đón nồng nhiệt đến vậy. "Thực sự là tuyệt với, tôi thấy không khí Tết ở đây thật tuyệt", chị Morgot bày tỏ sự thích thú. 

Bà Vũ Thị Thu Thủy tặng hoa và lì xì đầu năm mới cho các du khách
Có mặt từ rất sớm để dành tặng những bông hoa tươi thắm, chúc mừng những vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm vịnh Hạ Long, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, các du khách Pháp “xông đất” sẽ đem lại nhiều hy vọng, may mắn cho năm mới. Nhất là năm 2018, Quảng Ninh là địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2018.

Bà Vũ Thị Thu Thủy cho biết: “Với trên 100 sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với sự chuẩn bị chu đáo như hiện nay của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, của các hiệp hội du lịch và nghề nghiệp, chúng tôi kỳ vọng và tin rằng lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh trong năm nay sẽ tăng lên trên 200% so với năm 2017”.

Sáng nay, nườm nượp khách du lịch đến Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để đi thăm quan Vịnh Hạ Long
Thời tiết sáng mùng 1 Tết rất thuận lợi, ủng hộ các vị khách du lịch có những trải nghiệm thú vị trên Vịnh Hạ Long. Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã bố trí nhân lực phục vụ đón tiếp chu đáo và trang trí cảng nổi bật với nhiều hoa đào và các chương trình ca múa nhạc dân tộc.

Bà Vũ Thị Thu Thủy động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại cảng khách Quốc tế Tuần Châu
Trong sáng nay, Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu đã đón 1.730 khách đến làm thủ tục để thăm vịnh Hạ Long. Dự kiến đến hết ngày hôm nay sẽ có 6.000 khách, tương đương với 200 chuyến tàu xuất cảng, tăng so với Tết năm ngoái. Đây là những dấu hiệu tích cực, báo hiệu năm du lịch Quốc gia 2018 với nhiều khởi sắc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm Tuất nghĩ về loài chó thông qua hệ thống biểu tượng văn hóa
Năm Tuất nghĩ về loài chó thông qua hệ thống biểu tượng văn hóa

VOV.VN -Loài chó được xã hội phương Tây hình dung như loài đã mang lửa trời xuống cho con người. Ở phương Đông, biểu tượng về con chó khá đa dạng...

Năm Tuất nghĩ về loài chó thông qua hệ thống biểu tượng văn hóa

Năm Tuất nghĩ về loài chó thông qua hệ thống biểu tượng văn hóa

VOV.VN -Loài chó được xã hội phương Tây hình dung như loài đã mang lửa trời xuống cho con người. Ở phương Đông, biểu tượng về con chó khá đa dạng...

Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long
Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long

VOV.VN -Đêm 30 Tết, du khách tới Hạ Long (Quảng Ninh) khá đông. Nhiều người đã ở lại đây để đón giao thừa và thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long

Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long

VOV.VN -Đêm 30 Tết, du khách tới Hạ Long (Quảng Ninh) khá đông. Nhiều người đã ở lại đây để đón giao thừa và thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Tản mạn chơi Tết
Tản mạn chơi Tết

VOV.VN -Tết - chỉ nghe cái từ có một âm tiết ấy thôi, đã thấy rộn ràng trong người, có cái gì đó xao xuyến, bâng khuâng khó tả.

Tản mạn chơi Tết

Tản mạn chơi Tết

VOV.VN -Tết - chỉ nghe cái từ có một âm tiết ấy thôi, đã thấy rộn ràng trong người, có cái gì đó xao xuyến, bâng khuâng khó tả.

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết
Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

VOV.VN -Sáng 30 tháng Chạp, ờ đình làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Huế) đã tổ chức dựng cây nêu ngày Tết.

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

VOV.VN -Sáng 30 tháng Chạp, ờ đình làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Huế) đã tổ chức dựng cây nêu ngày Tết.

Người dân Thủ đô ra hồ Thiền Quang cho thiên nga ăn chiều 30 tết
Người dân Thủ đô ra hồ Thiền Quang cho thiên nga ăn chiều 30 tết

VOV.VN - Rất đông người dân Thủ đô đã ra hồ Thiền Quang ngắm thiên nga và cho ăn vào chiều tối ngày 30 Tết.

Người dân Thủ đô ra hồ Thiền Quang cho thiên nga ăn chiều 30 tết

Người dân Thủ đô ra hồ Thiền Quang cho thiên nga ăn chiều 30 tết

VOV.VN - Rất đông người dân Thủ đô đã ra hồ Thiền Quang ngắm thiên nga và cho ăn vào chiều tối ngày 30 Tết.

Những du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam
Những du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam

VOV.VN - Đoàn khách du lịch đầu tiên đến Lào Cai gồm 32 thành viên, đến từ các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Bắc, Cát Lâm của Trung Quốc. 

Những du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam

Những du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam

VOV.VN - Đoàn khách du lịch đầu tiên đến Lào Cai gồm 32 thành viên, đến từ các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Bắc, Cát Lâm của Trung Quốc.