Cử tri Nga tại Đà Nẵng bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Liên bang Nga

VOV.VN - Cùng với 3 thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, sáng nay (17/3), hàng trăm công dân Nga sinh sống, làm việc, du lịch ở Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổng thống tại Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng.

Đúng 8 giờ sáng (17/3), giờ Việt Nam, điểm bầu cử số 8069 tại Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga trên đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mở cửa đón cử tri Nga đến bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Liên bang Nga. Tất cả các khâu đón tiếp, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đều thực hiện đúng quy định dưới sự giám sát chặt chẽ của các quan sát viên Nga và quốc tế cùng phóng viên các cơ quan truyền thông Việt Nam và nước ngoài. Chị Alesya, đang đi du lịch tại Đà Nẵng, là người đầu tiên đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử bày tỏ.

“Tôi rất vui và rất hân hạnh khi là người đầu tiên đến đây bỏ phiếu tham gia bỏ phiếu bầu cư Tổng thống Liên bang Nga. Một điều rất tuyệt với là dù đang ở thành phố Đà Nẵng của Việt Nam nhưng tôi có thể thể hiện quyền công dân Nga”.

Tại thành phố Đà Nẵng, có hơn 420 công dân Nga đăng ký bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 8069, tại Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga, đóng ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Cử tri bắt đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử từ 8 giờ cho đến hết 20 giờ ngày 17/3. Các công dân Nga đến điểm bỏ phiếu được các thành viên Uỷ ban bầu cử đón tiếp, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện để mọi người thể hiện quyền công dân bầu cử Tổng thống của mình. Bà Yulia cùng chồng và con gái rất hài lòng vừa hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

“Chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình”.

Bầu cử Tổng thống Liên bang Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/ 3 năm 2024. Cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga lần này được tiến hành trong vòng 3 ngày và có sử dụng việc bỏ phiếu điện tử từ xa. Bà Maria Mizonova, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng thông tin:

“Tất cả những người Nga đang sinh sống ở thành phố Đà Nẵng thì đều được có quyền đến trực tiếp Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng hôm nay. Mọi người trình hộ chiếu Liên bang Nga, các thành viên Uỷ ban bầu cử kiểm tra tên trong danh sách. Cử tri có thể đăng ký trước vào webside của Liên bang Nga. Nhiều người đã làm như vậy và đã có tên nằm trong danh sách. Nếu mọi người chưa biết thì tất cả công dân Nga có hộ chiếu của Liên bang Nga được phép đến đây thể hiện quyền của cử tri tham gia bầu cử Tổng thống”.

Tại Việt Nam, ngày 6/3, cử tri Nga đã bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Liên bang Nga trước thời hạn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ngày 17/3, cử tri Nga tham gia bỏ phiếu tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Đà Nẵng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày bỏ phiếu cuối cùng của bầu cử Tổng thống Nga năm 2024
Ngày bỏ phiếu cuối cùng của bầu cử Tổng thống Nga năm 2024

VOV.VN - Hôm nay là ngày bỏ phiếu cuối cùng của cử tri Nga để bầu ra Tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Trong hai ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, hơn 58% cử tri đã đi bỏ phiếu và tỷ lệ này sẽ tăng cao sau ngày bỏ phiếu cuối cùng. Tại hầu hết các điểm bỏ phiếu, hoạt động bầu cử diễn ra khá suôn sẻ, song phía Nga cũng đưa ra một số cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại.

Ngày bỏ phiếu cuối cùng của bầu cử Tổng thống Nga năm 2024

Ngày bỏ phiếu cuối cùng của bầu cử Tổng thống Nga năm 2024

VOV.VN - Hôm nay là ngày bỏ phiếu cuối cùng của cử tri Nga để bầu ra Tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Trong hai ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, hơn 58% cử tri đã đi bỏ phiếu và tỷ lệ này sẽ tăng cao sau ngày bỏ phiếu cuối cùng. Tại hầu hết các điểm bỏ phiếu, hoạt động bầu cử diễn ra khá suôn sẻ, song phía Nga cũng đưa ra một số cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại.

Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%
Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%

VOV.VN - Vào lúc 20h tối qua (16/3) theo giờ Moscow, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga đồng loạt đóng cửa, kết thúc ngày bầu cử thứ 2. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 55%.

Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%

Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%

VOV.VN - Vào lúc 20h tối qua (16/3) theo giờ Moscow, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga đồng loạt đóng cửa, kết thúc ngày bầu cử thứ 2. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 55%.

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Cuộc bầu cử tổng thống tại Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Giới chuyên gia và các nhà quan sát quốc tế đánh giá, cuộc bầu cử đang cho thấy khối đoàn kết vững chắc của nước Nga bất chấp bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước còn khó khăn.

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Cuộc bầu cử tổng thống tại Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Giới chuyên gia và các nhà quan sát quốc tế đánh giá, cuộc bầu cử đang cho thấy khối đoàn kết vững chắc của nước Nga bất chấp bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước còn khó khăn.