Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý ngày 15/2 đã chính thức kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác trên cương vị Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ), Hoa Kỳ và lên đường về nước.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Đặng Đình Quý có các cuộc gặp mặt chào từ biệt Tổng Thư ký LHQ António Guterres, Phó Tổng Thư ký LHQ về Hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, các đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên LHQ, cùng nhiều đối tác, bạn bè khác.

Các đại diện LHQ, các đại sứ, các đối tác và bạn bè sở tại bày tỏ đánh giá cao những đóng góp thực chất của Việt Nam và cá nhân Đại sứ đối với công việc của LHQ thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Đặng Đình Quý đảm nhận vai trò Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, New York kể từ tháng 7/2018. Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Đặng Đình Quý đã đại diện Việt Nam thường trực trên cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó có 2 tháng làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ vào tháng 1/2020 và tháng 4/2021.

Đại sứ đã góp phần thúc đẩy HĐBA thông qua các văn kiện quan trọng như 2 Nghị quyết về “Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân” và “Gia hạn cơ chế các tòa án còn tồn đọng”), 3 Tuyên bố Chủ tịch về “Thượng tôn Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới”, “Vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin”, “Xử lý hậu quả bom mìn trong xung đột” và Tuyên bố báo chí của HĐBA về Vụ tấn công khủng bố tại Indonesia vào tháng 3/2021.

Năm 2020, Đại sứ đã đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Uỷ ban ASEAN tại New York và thúc đẩy Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về Hợp tác ASEAN-LHQ với 110 nước đồng bảo trợ. Năm 2021, Đại sứ cũng thúc đẩy Đại hội đồng LHQ thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết lấy ngày 27/12 làm Ngày Quốc tế sẵn sàng Chống dịch bệnh với 115 nước đồng bảo trợ và sáng lập Nhóm bạn bè của Công ước LHQ năm 1982 về luật biển (UNCLOS) với sự tham gia của 112 nước thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại diện Việt Nam tái đắc cử vào Ủy ban luật pháp quốc tế LHQ có ý nghĩa lớn
Đại diện Việt Nam tái đắc cử vào Ủy ban luật pháp quốc tế LHQ có ý nghĩa lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định, việc Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái cử là một minh chứng cho sự ủng hộ và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của nước ta trên trường quốc tế.

Đại diện Việt Nam tái đắc cử vào Ủy ban luật pháp quốc tế LHQ có ý nghĩa lớn

Đại diện Việt Nam tái đắc cử vào Ủy ban luật pháp quốc tế LHQ có ý nghĩa lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định, việc Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái cử là một minh chứng cho sự ủng hộ và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của nước ta trên trường quốc tế.

Việt Nam chủ trì cuộc họp Nhóm Công tác của HĐBA LHQ về các tòa án quốc tế
Việt Nam chủ trì cuộc họp Nhóm Công tác của HĐBA LHQ về các tòa án quốc tế

VOV.VN - Đây là cuộc họp thứ tư và cuối cùng do Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021.

Việt Nam chủ trì cuộc họp Nhóm Công tác của HĐBA LHQ về các tòa án quốc tế

Việt Nam chủ trì cuộc họp Nhóm Công tác của HĐBA LHQ về các tòa án quốc tế

VOV.VN - Đây là cuộc họp thứ tư và cuối cùng do Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xóa đói nghèo tại Ủy ban Phát triển Xã hội của LHQ
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xóa đói nghèo tại Ủy ban Phát triển Xã hội của LHQ

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định xóa nghèo bền vững sẽ chỉ đạt được nếu cùng giải quyết được các mối đe dọa về an ninh lương thực.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xóa đói nghèo tại Ủy ban Phát triển Xã hội của LHQ

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xóa đói nghèo tại Ủy ban Phát triển Xã hội của LHQ

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định xóa nghèo bền vững sẽ chỉ đạt được nếu cùng giải quyết được các mối đe dọa về an ninh lương thực.