Khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân vụ sập mỏ than ở Hòa Bình

VOV.VN - Thời điểm xảy ra sập mỏ than có 7 người đang khai thác, trong đó 4 người đã kịp chạy ra ngoài, còn 3 người  khác bị mắc kẹt trong hầm lò

Đến sáng nay (19/11), lực lượng cứu hộ tỉnh Hòa Bình vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ than xảy ra hôm 18/1, ở xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc.

  
Hiện trường vụ sập mỏ than. (ảnh: Dân trí)

Tại thời điểm xảy ra sập mỏ than có 7 người đang khai thác, trong đó 4 người đã kịp chạy ra ngoài, còn 3 người  khác bị mắc kẹt trong hầm lò. Ba người mắc kẹt trong hầm lò là Bùi Văn Thỏn, Bùi Văn Quý và Bùi Văn Tuấn, đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Hòa Bình đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ ...và sử dụng máy hút công suất lớn để đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Chiều tối 18/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa ra ngoài thi thể nạn nhân Bùi Văn Thỏn nhưng đã tử vong.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm từ hôm qua tới giờ trong hầm lò chật hẹp làm thủ công hết. Hiện nay còn hai công nhân đang mắc kẹt nữa chưa tìm được. Huyện đã huy động hơn 100 người cùng với các lực lượng của tỉnh về suốt đem qua đào bới hầm lò sâu tới hơn 700 m để tìm kiếm hai nạn nhân để tìm kiếm hai nạn nhân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân
Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sập hầm than.

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sập hầm than.