Vụ luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Xuất hiện tình tiết mới

VOV.VN - Liên quan đến vụ điều chuyển giáo viên tại huyện Yên Định (Thanh Hóa), Bí thư Huyện ủy Yên Định yêu cầu UBND huyện rà soát và báo cáo đầy đủ.

Trước những bức xúc của cán bộ, giáo viên và dư luận liên quan đến việc điều động, luân chuyển giáo viên trước thềm năm học mới 2019-2020, ngày 11/9, huyện ủy Yên Định đã có văn bản giao chủ tịch UBND huyện Yên Định chỉ đạo, rà soát, đối thoại, có biện pháp giải quyết từng trường hợp và báo cáo Bí thư Huyện ủy trước ngày 20/09. Thế nhưng, đến ngày 27/9, UBND huyện Yên Định vẫn chưa có báo cáo gửi Bí thư Huyện ủy Yên Định theo yêu cầu.

Huyện ủy Yên Định yêu cầu UBND huyện phải rà soát và có báo cáo cụ thể.

Trao đổi với PV VOV về vấn đề này, ông Đầu Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Yên Định cho biết, UBND huyện đã báo cáo Huyện ủy, nhưng báo cáo chưa đạt yêu cầu vì vậy huyện ủy đã yêu cầu làm lại để có báo cáo chính thức. "Ngoài 5 trường hợp UBND huyện đã mời lên đối thoại, làm việc, huyện ủy đang yêu cầu UBND huyện phải rà soát thêm một số trường hợp khác nữa cũng liên quan đến vấn đề luân chuyển. Trước mắt là phải ổn định tình hình, tư tưởng cán bộ, giáo viên, sau đó sẽ xem xét và xử lý theo mức độ vi phạm”- ông Đầu Thanh Tùng cho biết.

Ở góc độ quản lý ngành, ông Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi Đài TNVN phản ánh vấn đề luân chuyển giáo viên tại huyện Yên Định, Sở đã cử cán bộ kiểm tra, xác minh sự việc và yêu cầu huyện Yên Định báo cáo cụ thể. Trước mắt yêu cầu huyện phải nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo việc dạy và học

“Phải đảm bảo giáo viên có trường có lớp, có người dạy chứ không phải nói thế này thế khác được. Về phía ngành, chúng tôi đã trao đổi với địa phương rà soát lại và bố trí lại làm sao đảm bảo chuyên môn phù hợp với quy định hiện hành, còn kết luận đó là trách nhiệm phải làm".

Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định, hiện nay mới chỉ tiếp nhận thông tin qua kênh báo chí, nếu nhận được đơn thư phản ánh, Sở sẽ thành lập đoàn thanh tra, xác minh vụ việc theo quy định.

Trước đó, trả lời PV VOV, Chủ tịch UBND huyện Yên Định thừa nhận, huyện đã mắc “khuyết điểm” trong công tác thuyên chuyển, điều động giáo viên, nhưng khó khắc phục ngay được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Huyện thừa nhận mắc khuyết điểm
Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Huyện thừa nhận mắc khuyết điểm

VOV.VN - Rất nhiều bất thường trong công tác thuyên chuyển, điều động giáo viên tại huyện Yên Định đã gây bức xúc trong dư luận.

Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Huyện thừa nhận mắc khuyết điểm

Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Huyện thừa nhận mắc khuyết điểm

VOV.VN - Rất nhiều bất thường trong công tác thuyên chuyển, điều động giáo viên tại huyện Yên Định đã gây bức xúc trong dư luận.

Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa và nước mắt người thầy
Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa và nước mắt người thầy

VOV.VN - Huyện Yên Định bất ngờ thu hồi, thay đổi hàng loạt quyết định trong luân chuyển, điều động giáo viên còn ra văn bản một đằng, thực hiện 1 nẻo.

Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa và nước mắt người thầy

Luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa và nước mắt người thầy

VOV.VN - Huyện Yên Định bất ngờ thu hồi, thay đổi hàng loạt quyết định trong luân chuyển, điều động giáo viên còn ra văn bản một đằng, thực hiện 1 nẻo.

​Bất thường trong luân chuyển giáo viên: Huyện nói thầy cô chống lệnh
​Bất thường trong luân chuyển giáo viên: Huyện nói thầy cô chống lệnh

VOV.VN - Ông Lê Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định lại cho rằng, quyết định của UBND huyện là “mệnh lệnh”, chống lệnh là sai.

​Bất thường trong luân chuyển giáo viên: Huyện nói thầy cô chống lệnh

​Bất thường trong luân chuyển giáo viên: Huyện nói thầy cô chống lệnh

VOV.VN - Ông Lê Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định lại cho rằng, quyết định của UBND huyện là “mệnh lệnh”, chống lệnh là sai.