Khoảng 40ha rừng tràm 2,5 tuổi tại Kiên Giang bị cháy dữ dội

VOV.VN - UBND huyện Hòn Đất cho biết địa phương vừa xảy ra vụ cháy rừng lớn thuộc khu vực rừng tràm khoảng 2,5 tuổi.

Khoảng 40 hecta rừng tràm do công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang quản lý tại khu vực ấp Sơn Bình, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kiên Giang đã được lệnh cơ động đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng để khống chế đám cháy.

Lực lượng quân đội được huy động vào chữa cháy.

Chiều nay (16/5) UBND huyện Hòn Đất cho biết  địa phương vừa xảy ra vụ cháy rừng lớn thuộc khu vực tràm khoảng 2,5 tuổi do công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang quản lý.

Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 14h ngày 14/5, các lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty quản lý đã nhanh chóng cơ động khoanh vùng để dập tắt đám cháy nhưng do thời tiết khô, nóng và có gió thổi mạnh nên đám cháy bùng phát rất nhanh và lan ra nhiều khu vực. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng điều động trên 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ với khoảng 40 máy chữa cháy phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng đến khu vực xảy ra đám cháy, tổ chức nhiều biện pháp để dập lửa, ngăn đám cháy lây lan ra các khu vực khác.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra công tác chữa cháy đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Do nắng nóng lâu ngày, thiếu nước và khu vục cháy nằm cách xa trung tâm nên việc di chuyển và đưa các trang - thiết bị chữa cháy chuyên dụng vào tiếp cận hiện trường đám cháy còn khó khăn. Tuy nhiên Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo tất cả các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phải bằng mọi cách phải tiếp cận khu vực cháy, không để lửa lan rộng. Kế thừa kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy rừng nhiều năm qua, bộ đội, dân quân và các lực lượng chữa cháy đã “vào trận” với quyết tâm cao để khống chế, ngăn chặn và dập tắt sớm nhất các đám cháy”.

Đến thời điểm này, các tổ chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa, đón đầu hướng gió, phát quang tạo vành đai an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng để dập tắt các đám cháy nhỏ và xử lý triệt để những điểm cháy ngầm, ngún khói và tàn tro của đám cháy, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên