Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam: Vì sự phát triển bền vững

VOV.VN - Tại Đại hội đồng AIPA 43, Chủ tịch Quốc hội 3 nước đã ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 - 7 tháng 12. Hội nghị có chủ đề chính: “Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam. Việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tham dự Hội nghị CLV nhằm triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia trên kênh hợp tác nghị viện và Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu cả về đối nội và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới. 

Kể từ năm 2021 đến nay, quan hệ giữa ba Đảng, ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam tiếp tục được củng cố trên các lĩnh vực. Trên kênh Đảng, quan hệ tiếp tục được tăng cường thông qua việc tổ chức thành công các cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng ta với Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia- CPP sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Mới đây nhất là cuộc gặp giữa Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng ta với Chủ tịch Đảng CPP và Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng NDCM Lào diễn ra tại Hà Nội từ ngày 06- 07/9.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp Campuchia - Lào - Việt Nam, để đồng bộ với các cơ chế hợp tác cấp cao giữa ba nước nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương hợp tác ba nước đã được người đứng đầu ba Đảng thống nhất, cũng như giám sát, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa ba nước nói chung, tại khu vực Tam giác phát triển nói riêng, góp phần đưa mối quan hệ ba nước, ba Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Quốc hội Việt Nam đã chủ động đề xuất với Quốc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nhận được sự đồng thuận cao về việc nâng cấp cơ chế Hội nghị cấp Ủy ban giữa Quốc hội ba nước thành Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước.

Tại Đại hội đồng AIPA 43, Chủ tịch Quốc hội 3 nước đã ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất nhằm triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng trong thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia trên kênh hợp tác nghị viện và Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu cả về đối nội và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện; thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa ba Quốc hội CLV với trọng tâm để thúc đẩy hợp tác về chính trị đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước trong khu vực tam giác phát triển và kết nối ba nền kinh tế.

Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các dự án hợp tác mà Chính phủ ba nước đã ký kết; phối hợp thực hiện các thỏa thuận quốc tế đa phương mà ba nước là thành viên. Trao đổi các cách thức để phối hợp huy động nguồn vốn từ các đối tác trong và ngoài khu vực CLV để thực hiện các chương trình, dự án của khu vực Tam giác phát triển và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên khác.

Theo Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà, để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị này, Quốc hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào, nước chủ nhà của Hội nghị và Quốc hội Campuchia từ sớm, từ xa ngay từ khi hình thành lên chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của Hội nghị.  

"Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần này, chính thức đặt nền móng cho sự hợp tác đa phương ở cấp độ cao nhất của Quốc hội ba nước, một mặt sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi chính trị giữa ba nước; củng cố đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực phát triển quan hệ chính trị thực sự là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ ba nước, mặt khác đẩy mạnh quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Campuchia - Lào"- bà Lê Thu Hà cho hay.

Tại Hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu quan trọng trong Phiên toàn thể. Bên cạnh đó, lãnh đạo các Ủy ban Đối ngoại, Kinh tế, Quốc phòng và An ninh; các Bộ ngành liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh thuộc khu vực Tác giác phát triển của Việt Nam như Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Gia Lai sẽ có những phát biểu tham luận.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Lào và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền công tác biên giới Việt Nam-Campuchia
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền công tác biên giới Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Thời gian tới, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia; vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý đường biên cột mốc.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền công tác biên giới Việt Nam-Campuchia

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền công tác biên giới Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Thời gian tới, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia; vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý đường biên cột mốc.

Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023
Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023

VOV.VN - Chiều nay (25/10), tại thủ đô Phnom Penh diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia 2023 (VIDEX 2023). Đây là hoạt động do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia tổ chức.

Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023

Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023

VOV.VN - Chiều nay (25/10), tại thủ đô Phnom Penh diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia 2023 (VIDEX 2023). Đây là hoạt động do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia tổ chức.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh

VOV.VN - Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác kết nối đường cao tốc, đường sắt và thúc đẩy việc phân giới cắm mốc, nhằm góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển chung của cả hai dân tộc.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh

VOV.VN - Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác kết nối đường cao tốc, đường sắt và thúc đẩy việc phân giới cắm mốc, nhằm góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển chung của cả hai dân tộc.

Quân đội Việt Nam-Campuchia-Lào tổ chức diễn tập cứu nạn
Quân đội Việt Nam-Campuchia-Lào tổ chức diễn tập cứu nạn

VOV.VN - Quân đội 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào sẽ tổ chức diễn tập cứu trợ cứu nạn từ ngày 9-16/9/2022.

Quân đội Việt Nam-Campuchia-Lào tổ chức diễn tập cứu nạn

Quân đội Việt Nam-Campuchia-Lào tổ chức diễn tập cứu nạn

VOV.VN - Quân đội 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào sẽ tổ chức diễn tập cứu trợ cứu nạn từ ngày 9-16/9/2022.