Không có học viên, Bắc Kạn sẽ giải thể trường Trung cấp Y tế

VOV.VN - Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết sẽ thực hiện giải thể trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn do không có học viên theo học.

"Sẽ giải thể trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn". Đây là khẳng định của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn trong phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp 12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX diễn ra sáng nay.

Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết sẽ thực hiện giải thể trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn do không có học viên theo học.

Như VOV đã thông tin, Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn được thành lập năm 2008 và đến năm 2011, trường đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị lên tới 344 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và vốn vay nước ngoài. Tuy vậy, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nhà trường chỉ tuyển được rất ít học viên, thậm chí có năm học chỉ tuyển sinh được 9 học viên dẫn đến lãng phí lớn. 

Bắc Kạn quyết định giải thể trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn sau khi đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị lên đến 344 tỉ đồng.

Trả lời ý kiến cử tri trong phiên chất vấn tại kỳ họp 12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX diễn ra sáng nay, ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Hiện nay, trường Trung cấp Y tế học sinh là không nhiều nên thống nhất là giải thể. Trường có 31 biên chế thì 28 biên chế chuyên môn ngành y sẽ chuyển về bệnh viện. Toàn bộ cơ sở vật chất cũng sẽ chuyển về cho bệnh viện luôn, như vậy cơ sở vật chất của các bệnh viện sẽ được bổ sung, và lực lượng cán bộ, y bác sỹ cũng sẽ được bổ sung cho 8 huyện, thành phố.

Ông Hoàng Xuân Sơn, Hiệu trưởng trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thông tin thêm, gần như toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường đã được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và một số đơn vị trực thuộc ngành y tế Bắc Kạn quản lý, sử dụng. Hiện nhà trường chỉ còn một số hạng mục như ký túc xá, nhà đa năng…. sẽ tiếp tục bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Long An:Cục Trẻ em đề nghị đình chỉ hoặc giải thể nhà trẻ
Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Long An:Cục Trẻ em đề nghị đình chỉ hoặc giải thể nhà trẻ

VOV.VN - Cục Trẻ em đề nghị các Sở tại địa phương có biện pháp hỗ trợ trẻ bị tổn hại, đồng thời làm rõ mức độ vi phạm của bảo mẫu và trách nhiệm của hiệu trưởng.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Long An:Cục Trẻ em đề nghị đình chỉ hoặc giải thể nhà trẻ

Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Long An:Cục Trẻ em đề nghị đình chỉ hoặc giải thể nhà trẻ

VOV.VN - Cục Trẻ em đề nghị các Sở tại địa phương có biện pháp hỗ trợ trẻ bị tổn hại, đồng thời làm rõ mức độ vi phạm của bảo mẫu và trách nhiệm của hiệu trưởng.

Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin-Truyền thông
Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin-Truyền thông

VOV.VN- Bến Tre sẽ triển khai Đề án thí điểm giải thể Sở Thông tin-Truyền thông. Theo đó, tỉnh sẽ giảm 1 Sở,  8 phòng nghiệp vụ và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin-Truyền thông

Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin-Truyền thông

VOV.VN- Bến Tre sẽ triển khai Đề án thí điểm giải thể Sở Thông tin-Truyền thông. Theo đó, tỉnh sẽ giảm 1 Sở,  8 phòng nghiệp vụ và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Quốc phòng giải thể nhiều đơn vị, tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược
Bộ Quốc phòng giải thể nhiều đơn vị, tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đã thí điểm tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược, đã giảm được 9,97% quân số biên chế trên mục tiêu đặt ra là 10%

Bộ Quốc phòng giải thể nhiều đơn vị, tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược

Bộ Quốc phòng giải thể nhiều đơn vị, tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đã thí điểm tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược, đã giảm được 9,97% quân số biên chế trên mục tiêu đặt ra là 10%