Đà Nẵng tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ngay từ thời điểm này

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch và chương trình cụ thể của các tiểu ban phục vụ đại hội nhiệm kỳ tới để triển khai các nội dung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp.

Chiều nay (27/2), Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch và chương trình cụ thể của các tiểu ban phục vụ đại hội nhiệm kỳ tới để triển khai các nội dung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy được tiến hành kịp thời, nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Trung ương và Thành ủy trong việc chỉ đạo đại hội đảng cấp dưới và đại hội đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được quán triệt đến tận chi bộ, giúp đảng viên nắm rõ những nội dung mới của Quy chế bầu cử. Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ, tạo sự nhất trí cao của đại hội. Chất lượng của cấp ủy tăng, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Báo cáo cũng nêu rõ: Công tác tuyên truyền Đại hội tuy được chú trọng với nhiều hình thức khác nhau nhưng chưa có nhiều nét mới; nội dung truyền tải chưa nhiều, chưa thật sự sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên. Một số báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành còn dài, ít sức khái quát, nặng liệt kê công việc, số liệu. Nhiều tham luận tại đại hội trình bày bài viết sẵn, chủ yếu mang tính minh họa cho báo cáo chính trị. Việc thảo luận về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự cấp ủy cấp trên trực tiếp chưa thẳng thắn.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nêu lên 9 bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là bài học về sự chủ động trong công tác chuẩn bị Đại hội. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 và đúng vào thời điểm Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị tốt, sự đoàn kết thống nhất đã giúp Đảng bộ thành phố tổ chức thành công Đại hội trong điều kiện giãn cách để phòng chống dịch.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị thành phố chủ động nhìn nhận, đánh giá lại các kết quả đã đạt được và những   ưu điểm, hạn chế để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị rà soát lại đội ngũ cấp ủy, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời bổ sung, kiện toàn đầy đủ, theo đúng đề án của nhân sự mà đại hội đã phê duyệt. Đồng thời đề nghị rà soát các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết sơ kết giữa nhiệm kỳ để thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, các chỉ tiêu đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, rà soát, xác định các danh mục dự án, công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030; Tham mưu nội dung cuộc họp của phiên họp thứ nhất Tiểu ban nhân sự Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ thành phố, báo cáo với Thường trực để chỉ đạo thành lập tổ giúp việc, cho ý kiến dự thảo quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch làm việc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu: “Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội thành phố lần thứ 23, tôi đề nghị các đồng chí hết Ban Thường vụ phụ trách theo dõi các đảng bộ căn cứ vào chủ trương, định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác này để các đồng chí chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp các đảng bộ trong công tác chuẩn bị Đại hội cho cho nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo các yêu cầu đề ra từ công tác chuẩn bị công tác nhân sự, báo cáo chính trị, các cái tài liệu, văn kiện của đại hội”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sáng 23/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sáng 23/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban.

Bí thư Đà Nẵng: Lực lượng Biên phòng tiếp tục giữ gìn hình ảnh trong lòng dân
Bí thư Đà Nẵng: Lực lượng Biên phòng tiếp tục giữ gìn hình ảnh trong lòng dân

VOV.VN - Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), sáng 27/2, Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố. Tại đây, ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn Bộ đội Biên phòng thành phố giữ gìn hình ảnh trong lòng dân

Bí thư Đà Nẵng: Lực lượng Biên phòng tiếp tục giữ gìn hình ảnh trong lòng dân

Bí thư Đà Nẵng: Lực lượng Biên phòng tiếp tục giữ gìn hình ảnh trong lòng dân

VOV.VN - Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), sáng 27/2, Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố. Tại đây, ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn Bộ đội Biên phòng thành phố giữ gìn hình ảnh trong lòng dân

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều qua (26/2), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 - về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều qua (26/2), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 - về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.