Kiểm soát ra sao khi 700 người Trung Quốc trở lại làm việc ở Thanh Hóa

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát và ứng phó trước diễn biến phức tạp của virus corona. 

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 700 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày mai (1/2) các Công ty Trung Quốc đóng chân trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người, chủ trì hội nghị triển khai biện pháp ứng phó trước tình hình dịch bệnh Corona.

Chị Lê Thị Linh, đang làm việc tại công ty dày da Trung Quốc tại Thanh Hóa cho biết, mai là ngày làm việc đầu tiên và trước diễn biến phức tạp của virus corona khiến chị có chút lo lắng, nhưng sẽ tự phòng vệ cho mình.

"Mọi người đọc báo rồi tuyên truyền cho nhau và cũng tự phòng vệ cho mình, như bọn em cũng bắt đầu đi mua khẩu trang để chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Đến ngày mai đi làm thì phải tuyên truyền cho mọi người vì ở Thanh Hóa đã có người dương tính với virus corola rồi thì mọi người tự khắc phải bảo nhau", chị Linh nói.

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các công ty, doanh nghiệp có lao động người Trung Quốc để nắm bắt tình hình và có biện pháp ứng phó kịp thời.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Tr có dấu hiệu phục hồi tốt sau khi xét nghiệm dương tính với chủng virus Corona.

"Tôi sẽ nắm chắc số người Trung Quốc về quê ăn Tết, quay lại Thanh Hóa làm việc và thông báo cho bên y tế. Cho nên có thể khi người ta đi qua cửa khẩu, hàng không chưa phát bệnh nhưng về đây sẽ phát bệnh. Khi có người Trung Quốc về Thanh Hóa phải thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương có biện pháp kiểm tra sức khỏe, cần thiết phải cách ly", ông Dũng cho hay.

Hôm qua, ngày (30/1), UBND tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập cuộc họp khẩn để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người nêu rõ, ngành y tế khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh virus corona trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời sớm triển khai tập huấn các biện pháp phòng chống bệnh cho các đơn vị y tế; chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện, các trạm y tế xã giám sát, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ; chuẩn bị đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện sẵn sàng triển khai phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Ông Phạm Đằng Quyền nói: "Hiện nay tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm soát người ra vào tỉnh thì phải kiểm soát từ địa phương. Bây giờ người Trung Quốc về Tết quay trở lại Việt Nam là việc rất là lo, nhưng theo quy định thì họ đã được kiểm dịch tại sân bay và những cửa khẩu biên giới trước khi vào Việt Nam và sau đó về nơi cơ sở làm việc. Tuy nhiên, để đảm bảo số người này vào địa phương thì các đơn vị y tế, chính quyền địa phương phải giám sát phát hiện và tiến hành cách ly".

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động xây dựng phương án đáp ứng kịp thời diễn biến dịch tại địa phương, đồng thời tăng cường công tác giám sát về người, động vật qua lại khu vực cửa khẩu, cảng biển, hàng không, giám sát các trường hợp từ vùng dịch trở về, các trường hợp bệnh nghi ngờ, củng cố các đội cơ động phòng chống dịch, bảo đảm công tác trực chống dịch 24/24h.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách và triển khai các biện pháp giám sát, theo dõi đối với 47 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm vi rút corona. Hiện tại, số người tiếp xúc này chưa có biểu hiện viêm đường hô hấp.

Trước đó, như Đài TNVN đã thông tin, tỉnh Thanh Hóa được xác định đã có 1 trường hợp dương tính với chủng virus corona đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã phát hiện 4 bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau tức ngực đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc
Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ LĐTBXH yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước nắm rõ số lượng người lao động tự do Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt là vùng có dịch Corona.

Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc

Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ LĐTBXH yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước nắm rõ số lượng người lao động tự do Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt là vùng có dịch Corona.

Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết
Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona, ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 9/2. 

Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona, ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 9/2. 

Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần
Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT khi cần thiết, các trường có thể cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tránh dịch viêm phổi do virus Corona và có kế hoạch học bù. 

Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần

Dịch Corona: Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT khi cần thiết, các trường có thể cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tránh dịch viêm phổi do virus Corona và có kế hoạch học bù.