Kiên Giang công bố thiên tai, hỗ trợ nông dân bị thiệt hại 235 tỷ đồng

VOV.VN - Theo đó, ngân sách sẽ hỗ trợ hơn 150 tỷ đồng cho 18.125 hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại ở tỉnh Kiên Giang.

Do ảnh hưởng của hạn, mặn kéo dài, toàn tỉnh Kiên Giang đã có hơn 34.000 ha lúa vụ mùa và đông xuân bị thiệt hại. Trước tình hình này, UBND tỉnh đã công bố thiên tai trên toàn tỉnh. 

Theo đó, ngân sách sẽ hỗ trợ hơn 150 tỷ đồng cho 18.125 hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại. Dự kiến trong những ngày tới tỉnh sẽ triển khai giải ngân để hỗ trợ cho người dân kịp thời.

Ngoài ra, trong vụ hè thu, thu đông và rau màu năm 2015, Kiên Giang cũng đã công bố thiên tai với hơn 29.700 ha bị thiệt hại. Tổng kinh phí hỗ trợ cho dân trong vụ này là 84 tỷ 840 triệu đồng./.

                                                                                                        

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1
Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1

VOV.VN - Ngày 27/1, do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ rất mạnh, ở miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá, mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1

Rét đậm, rét hại diện rộng: Rủi ro thiên tai cấp độ 1

VOV.VN - Ngày 27/1, do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ rất mạnh, ở miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá, mưa tuyết.

Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai
Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 ngành TN&MT.

Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 ngành TN&MT.

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh
Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

VOV.VN - Những trận bão lớn gây ra lũ lụt và lốc xoáy cuối tuần qua đã làm đổ nhiều tòa nhà lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

VOV.VN - Những trận bão lớn gây ra lũ lụt và lốc xoáy cuối tuần qua đã làm đổ nhiều tòa nhà lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

Sẽ tập trung năng lực phòng, chống thiên tai ở các địa phương
Sẽ tập trung năng lực phòng, chống thiên tai ở các địa phương

VOV.VN - Năm 2016 và định hướng đến năm 2020 sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành và địa phương.

Sẽ tập trung năng lực phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Sẽ tập trung năng lực phòng, chống thiên tai ở các địa phương

VOV.VN - Năm 2016 và định hướng đến năm 2020 sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành và địa phương.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 3 về quản lý thiên tai
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 3 về quản lý thiên tai

VOV.V - Ngày 16/12, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quản lý thiên tai.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 3 về quản lý thiên tai

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 3 về quản lý thiên tai

VOV.V - Ngày 16/12, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quản lý thiên tai.

Hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng
Hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng

VOV.VN -Hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở khu vực ĐBSCL 2015-2016 là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, 90 năm xảy ra một lần.

Hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng

Hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng

VOV.VN -Hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở khu vực ĐBSCL 2015-2016 là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, 90 năm xảy ra một lần.