Kinh hoàng bệnh nhi 6 tuổi nuốt bóng đèn led

VOV.VN - BS Đào Trung Hiếu, việc bệnh nhi vô tình nuốt phải dị vật không hiếm, nhưng gia đình chủ quan để lâu 1 năm

Một bệnh nhi 6 tuổi nuốt phải bóng đèn led trong đồ chơi 1 năm qua gây nhiễm trùng nặng buộc các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM phải phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi để cứu bé kịp thời. 

Cách đây 1 năm, Bệnh nhi Trần Hoàng L., 6 tuổi ngụ tỉnh Tiền Giang chơi trò chơi và nuốt phải bóng đèn led trong đồ chơi.

Bé bị ho sặc sụa và lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng người nhà cho rằng do viêm phổi, viêm phế quản nên đưa đi khám bác sĩ tư nhân và cho bé uống thuốc.

Kéo dài 1 năm, cho đến khi bé bị ho nhiều liên tục, có đàm, uống thuốc không đỡ, ói nhiều nên gia đình mới đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM vào ngày 19/12 vừa qua. 

Bệnh nhi đã được cắt bỏ thủy phổi phải và phục hồi sức khỏe nhưng để lại nhiều hậu quả.
Tại đây, qua chụp X quang phổi các bác sĩ thấy có dị vật nằm ở gần đáy phổi phải. Sau đó các bác sĩ thử nghiệm lấy dị vật bằng nội soi. Tuy nhiên, do dị vật đã nằm lâu trong phế quản nên đã bám chặt vào thành phế quản gây nhiễm trùng viêm mủ, chảy máu, phổi tổn thương nhiều, không thể lấy ra được, phải dùng kháng sinh để tiêu viêm.

Các bác sĩ phải hội chẩn gấp để tìm ra phương án xử lý tốt nhất cho bệnh nhi.

Qua chụp CT lần này cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã nhiều hơn, phế quản rất nhiều đàm mủ trắng, bé thở nhanh, phổi nóng.

Lúc này, 2 chân của bóng đèn led đã bám chặt vào thùy phổi, thùy dưới phổi bên phải xẹp gần như hoàn toàn, phế quản thủng một lỗ 0,5cm và dị vật đã nằm trong mô phổi.

Các bác sĩ quyết định mổ để cắt bỏ thùy phổi phải. Hiện sau 1 tuần phẫu thuật, bé đã phục hồi, không sốt, ăn uống được, đã được rút ống dẫn lưu, được chuyển ra phòng hậu phẫu để chăm sóc.

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, việc bệnh nhi vô tình nuốt phải dị vật không hiếm, nhưng gia đình chủ quan để lâu 1 năm như bệnh nhi nói trên là để lại nhiều di chứng có hại cho bé.

Vì vậy các bậc cha mẹ cần phải rất lưu ý không để bé ngậm, nuốt các đồ chơi, đồ vật nhỏ, các loại hạt, đặc biệt là hạt đậu phộng và loại đồ chơi của Trung Quốc có thể nở to ra khi gặp nước. Bởi các loại dị vật này rất dễ bít chặt đường thở khiến bé có nguy tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hóc dị vật lâu ngày có thể bị suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong
Hóc dị vật lâu ngày có thể bị suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong

VOV.VN - Bác sĩ khuyến cáo, bị sặc, hóc dị vật để lâu có thể dẫn đến tình trạng ho ra máu, viêm nhiễm, thậm chí bít đường thở, suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Hóc dị vật lâu ngày có thể bị suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong

Hóc dị vật lâu ngày có thể bị suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong

VOV.VN - Bác sĩ khuyến cáo, bị sặc, hóc dị vật để lâu có thể dẫn đến tình trạng ho ra máu, viêm nhiễm, thậm chí bít đường thở, suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Cảnh báo hóc dị vật ở người lớn
Cảnh báo hóc dị vật ở người lớn

VOV.VN - Với bệnh nhân bị sặc hoặc hóc dị vật cần đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để kiểm tra và xử lý kịp thời, tránh các biến chứng có thể xảy ra...

Cảnh báo hóc dị vật ở người lớn

Cảnh báo hóc dị vật ở người lớn

VOV.VN - Với bệnh nhân bị sặc hoặc hóc dị vật cần đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để kiểm tra và xử lý kịp thời, tránh các biến chứng có thể xảy ra...

Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật
Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật

VOV.VN -Cháu bé được chẩn đoán hóc dị vật đường thở nên nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật

Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật

VOV.VN -Cháu bé được chẩn đoán hóc dị vật đường thở nên nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.