Lai Châu cách ly y tế 13 trường hợp tiếp xúc với người đến từ vùng dịch Sơn Lôi

VOV.VN - Huyện Tam Đường (Lai Châu) đang thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với 13 trường hợp có tiếp xúc với người đến từ vùng dịch Sơn Lôi (Vĩnh Phúc).

Theo đó, chiều tối ngày 13/2, công an huyện Tam Đường nhận được tin báo vào lúc 14h cùng ngày, xe khách Ngân Hà đi từ Lào Cai đến Lai Châu, khi đến huyện Tam Đường thì dừng xe cho 2 người xuống tại thị trấn huyện.

Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã chủ động thành lập nhiều khu cách ly để theo dõi, điều trị các trường hợp nghi mắc bệnh.

Người xuống xe là Nguyễn Văn Th, sinh năm 1984, quê quán tại thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và Lò Thị Ph (bạn gái Th), sinh năm 1993, trú tại bản Nà Phát, xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Lai Châu). Sau khi về đến nhà, gia đình Ph có tổ chức ăn tối, trong đó có sự tham gia của các thành viên trong gia đình và một số người hàng xóm.

Sau khi xác minh, ngay trong đêm, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đã phối hợp với chính quyền xã Bình Lư, Công an xã Bình Lư đưa Lò Thị Ph và Nguyễn Văn Th về Trung tâm Y tế huyện Tam Đường tạm cách ly để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Th có nguyện vọng xin về quê, vì vậy huyện Tam Đường đã bố trí xe đưa Th về xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Riêng Lò Thị Ph và những người có mặt nhà Ph tối hôm trước hiện đã được cách ly y tế tại nhà theo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các trường hợp cách ly đều được theo dõi giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng, trong đó có cán bộ y tế cơ sở.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, lũy kế đến sáng nay 14/2, địa phương có 37 trường hợp nghi mắc bệnh và được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Đến nay đã có 34 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV và đã có 28 trường hợp được đưa ra khỏi danh sách nghi mắc bệnh. Hiện nay địa phương vẫn đang tiếp tục cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế 9 trường hợp.

Tại khu cách ly Cửa khẩu Ma Lù Thàng, các lực lượng chức năng cũng đã cách ly 38 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Hiện tại, 31 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại đây. Còn 7 trường hợp có biểu hiện ho, sốt đã được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ điều trị và lấy mẫu gửi về Trung ương xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bên trong khu cách ly những người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19
Bên trong khu cách ly những người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tại trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc được sử dụng làm khu cách ly cho các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm nCoV, hiện đang có 89 người dân.

Bên trong khu cách ly những người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19

Bên trong khu cách ly những người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tại trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc được sử dụng làm khu cách ly cho các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm nCoV, hiện đang có 89 người dân.

 5.112 lao động Trung Quốc tại Việt Nam được cách ly theo dõi Covid-19
5.112 lao động Trung Quốc tại Việt Nam được cách ly theo dõi Covid-19

VOV.VN-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay, báo cáo nhanh của 41 địa phương có 5.112 trường hợp lao động Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi Covid-19.

 5.112 lao động Trung Quốc tại Việt Nam được cách ly theo dõi Covid-19

5.112 lao động Trung Quốc tại Việt Nam được cách ly theo dõi Covid-19

VOV.VN-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay, báo cáo nhanh của 41 địa phương có 5.112 trường hợp lao động Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi Covid-19.

Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly
Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly

VOV.VN - Thông tin được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ sáng nay (14/2).

Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly

Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly

VOV.VN - Thông tin được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ sáng nay (14/2).