Lai Châu: Mưa lốc, sét đánh khiến 2 người thương vong

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa đá, gió lốc và sét đánh làm 2 người thương vong và gần 600 nhà dân, trường lớp học bị tốc mái.

Cụ thể vào rạng sáng 20/4, mưa lớn kèm gió lốc, sét đánh xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó hai huyện Mường Tè, Tam Đường thiệt hại nặng nhất cả về người và tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết mưa lốc, sét đánh đã làm 2 người thương vong. Nạn nhân gồm: Lò Văn Thắng, sinh năm 1997 tại bản Nà Hum xã Bình Lư, huyện Tam Đường tử vong do bị cây đổ vào nhà khi đang ngủ. Cháu Tẩn A Ton, sinh năm 2003 tại Bản Thác Tình, thị trấn Tam Đường bị thương do bị sét đánh.

Cây cối và cột điện bị gãy đổ tại xã Sơn Bình (huyện Tam Đường). Ảnh: Báo Lai Châu

Mưa lốc đã làm trên 419 nhà dân và 15 phòng học thuộc hai huyện trên bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó có 16 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 23 nhà bị tốc mái hơn một nửa và 380 nhà bị tốc mái, hư hại một phần. Ngoài ra mưa lốc cũng làm thiệt hại hơn 50 ha hoa màu của bà con.

Theo văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lai Châu, hiện chưa thống kê hết được thiệt hại do mưa lốc gây ra bởi còn một số địa phương vùng sâu, vùng xa thiệt hại nặng nhưng chưa thống kê được vì không có hệ thống thông tin liên lạc.

** Trước đó đêm 18 rạng sáng ngày 19/4, trên địa bàn huyện Mường Tè cũng xảy ra mưa đá gió lốc tại nhiều xã. Mưa đá gió lốc làm sập nhà dân khiến chị Chim Thị Tươi ở bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa bị thương nặng do mái Prô – xi – măng đè vào gãy chân. Mưa lốc cũng làm 136 nhà dân bị tốc mái, một số biển báo, pa nô, áp phích bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu do trận mưa đá, gió lốc này gây ra ước khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lai Châu đã trực tiếp xuống địa bàn các xã bị thiệt hại tại huyện Tam Đường để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời chỉ đạo các huyện phối hợp các xã tổ chức khắc phục và thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có người chết và cứu chữa người bị thương; huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với bản giúp các hộ gia đình bị thiệt hại nhà cửa khắc phục hậu quả thiên tai; phân công cán bộ theo dõi xuống địa bàn các xã xảy ra thiên tai kiểm tra cụ thể, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại và báo cáo kịp thời; tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa đá, giông lốc, sét.

Ngoài ra, trong tháng 3 trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng xảy ra ba trận mưa đá gió lốc làm 213 nhà dân bị đổ sập, tốc mái và hư hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La
Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá
Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

VOV.VN - Mưa đá tại Thái Nguyên đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại.

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

VOV.VN - Mưa đá tại Thái Nguyên đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại.

Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc
Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc

VOV.VN -Từ đêm 19-22/4 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng; vùng núi và trung du có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc

Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc

VOV.VN -Từ đêm 19-22/4 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng; vùng núi và trung du có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.