Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tắm biển và ăn hải sản cùng người dân

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã cùng tắm biển, ăn hải sản với người dân và du khách đã giải tỏa tâm lý e ngại cho nhiều người.
 

Liên tiếp những động thái được cho là nhanh nhạy, kịp thời của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về những thông tin liên quan đến cá chết, du khách cảm thấy yên tâm hơn khi đến với thành phố biển này.

Những ngày lễ vừa qua, thành phố đón hơn 230.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại các bãi biển Đà Nẵng vào chiều nay (2/5), rất đông người dân và du khách tắm biển, tham gia các hoạt động thể thao dưới nước. 

Đông đảo du khách tắm biển Đà Nẵng
Dọc các bãi biển Mỹ Khê, Xuân Thiều, bãi tắm trung tâm công viên Phạm Văn Đồng… càng về chiều, lượng khách đến đây vui chơi, tắm biển càng đông.

Sau khi thành phố Đà Nẵng công bố mẫu nước đảm bảo các chỉ số về môi trường; tiếp theo đó, lãnh đạo thành phố cùng tắm biển, ăn hải sản với người dân và du khách đã giải tỏa tâm lý e ngại cho nhiều người.

Chị Ngô Thị Lan Anh, du khách đến từ Thủ đô Hà Nội cho biết: “Em ở đây cũng được 1 tuần. Lúc mới bắt đầu có thông tin cá chết em cũng lo lắng nhưng được tin Đà Nẵng chưa có và lãnh đạo TP Đà Nẵng ra tắm biển nên em không sợ nữa”.

Đà Nẵng đang vào mùa du lịch biển với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút rất đông du khách tham gia.

Năm nay, trên địa bàn thành phố có thêm 65 khách sạn đi vào hoạt động, nâng tổng số lên hơn 520 khách sạn, với gần 20.000 phòng, công suất sử dụng mấy ngày qua đạt trên 70%.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, so với mùa du lịch biển năm ngoái thì lượng khách năm nay giảm từ 1% đến 2%.

Lễ hội ẩm thực biển Đà Nẵng 2016 được tổ chức ngay tại Công viên Biển Đông nhằm tiêu thụ hải sản cho ngư dân.
Nguyên nhân do thời gian nghỉ lễ ngắn, học sinh chuẩn bị bước vào mùa thi nên khách du lịch ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không muốn đưa con đi chơi xa. Bên cạnh đó, có một phần nguyên nhân về những thông tin cá chết trôi dạt vào bờ biển miền Trung gây tâm lý lo ngại đối với du khách.    

Được biết, mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay, ngoài 20 hoạt động văn hóa, thể thao do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với các quận huyện tổ chức, còn có nhiều hoạt động khác do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng “ tung” ra để thu hút du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng tắm biển để khẳng định nước an toàn
Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng tắm biển để khẳng định nước an toàn

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng Nguyễn Điểu cùng nhiều cán bộ thuộc Sở sáng nay đã tắm tại biển Phạm Văn Đồng.

Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng tắm biển để khẳng định nước an toàn

Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng tắm biển để khẳng định nước an toàn

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng Nguyễn Điểu cùng nhiều cán bộ thuộc Sở sáng nay đã tắm tại biển Phạm Văn Đồng.

Người dân đổ xô đi tắm biển sau khi có kết luận nước an toàn
Người dân đổ xô đi tắm biển sau khi có kết luận nước an toàn

Trong hai ngày , các bãi tắm ở TP Đồng Hới đã đón trở lại một lượng khách đáng kể sau khi có kết luận nước biển an toàn đối với con người.

Người dân đổ xô đi tắm biển sau khi có kết luận nước an toàn

Người dân đổ xô đi tắm biển sau khi có kết luận nước an toàn

Trong hai ngày , các bãi tắm ở TP Đồng Hới đã đón trở lại một lượng khách đáng kể sau khi có kết luận nước biển an toàn đối với con người.

Du khách ngỡ ngàng khi tắm biển cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Du khách ngỡ ngàng khi tắm biển cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều người dân và du khách bất ngờ khi gặp Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xuống tắm biển trong sáng 1/5.

Du khách ngỡ ngàng khi tắm biển cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Du khách ngỡ ngàng khi tắm biển cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều người dân và du khách bất ngờ khi gặp Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xuống tắm biển trong sáng 1/5.

Bình Thuận thu hút đông du khách đến tắm biển trong dịp nghỉ lễ
Bình Thuận thu hút đông du khách đến tắm biển trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, các khu du lịch ven biển tỉnh Bình Thuận thu hút rất đông du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. 

Bình Thuận thu hút đông du khách đến tắm biển trong dịp nghỉ lễ

Bình Thuận thu hút đông du khách đến tắm biển trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, các khu du lịch ven biển tỉnh Bình Thuận thu hút rất đông du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. 

Chủ tịch Đà Nẵng: “Tôi tắm biển không phải để làm màu”
Chủ tịch Đà Nẵng: “Tôi tắm biển không phải để làm màu”

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay ông và các lãnh đạo Đà Nẵng tắm biển, ăn hải sản là thật lòng chứ không phải màu mè như một số người nghi ngờ.

Chủ tịch Đà Nẵng: “Tôi tắm biển không phải để làm màu”

Chủ tịch Đà Nẵng: “Tôi tắm biển không phải để làm màu”

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay ông và các lãnh đạo Đà Nẵng tắm biển, ăn hải sản là thật lòng chứ không phải màu mè như một số người nghi ngờ.