Lào kêu gọi người dân chủ động ứng phó với nắng nóng, ô nhiễm không khí

VOV.VN - Lào đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm không khí do cháy rừng cũng như việc người dân đốt nương, rẫy.

Bộ Y tế Lào vừa ra cảnh báo người dân nước này cần thận trọng trước các loại bệnh tật có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe con người do nắng nóng và tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Lào đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm không khí do cháy rừng cũng như việc người dân đốt nương, rẫy.

Cục Vệ sinh và Sức khỏe, Bộ Y tế Lào cảnh báo người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền liên quan tới nhiệt độ cao như say nắng, kiệt sức vì nóng, chuột rút do nhiệt, cháy nắng và phát ban do nhiệt… cần hết sức cẩn trọng và có biện pháp tự bảo vệ mình.

Vào cuối tháng 3, thời tiết khô nóng và việc người dân đốt nương làm rẫy đã gây ra những vụ cháy rừng ở nhiều địa phương trên khắp nước Lào, khiến các lực lượng chức năng sở tại phải chật vật khống chế “giặc lửa”, trong đó nhiều đám cháy có nguy cơ vượt tầm kiểm soát.

Hỏa hoạn thường xảy ra tại Lào vào mùa khô và nóng, với nhiệt độ ở thủ đô Vientiane lên mức 39 độ C liên tục trong nhiều ngày qua. Giới chức Lào lo ngại, các đám cháy do người dân đốt nương để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới có thể nghiêm trọng hơn.

Giới chức Lào cho biết, việc đốt nương và cháy rừng đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí chưa từng có ở thủ đô Vientiane và nhiều khu vực khác của Lào khiến nồng độ bụi mịn trong không khí vượt mức nguy hiểm đối với sức khỏe con người, buộc các cơ quan chức năng phải khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào xảy ra hơn 340 vụ tai nạn giao thông trong dịp năm mới Bunpimay
Lào xảy ra hơn 340 vụ tai nạn giao thông trong dịp năm mới Bunpimay

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông Lào cho biết, trong 7 ngày nghỉ lễ đón năm mới Bunpimay (từ 11-17/3), nước này ghi nhận 342 vụ tai nạn giao thông, tăng gần 10% so với năm 2022.

Lào xảy ra hơn 340 vụ tai nạn giao thông trong dịp năm mới Bunpimay

Lào xảy ra hơn 340 vụ tai nạn giao thông trong dịp năm mới Bunpimay

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông Lào cho biết, trong 7 ngày nghỉ lễ đón năm mới Bunpimay (từ 11-17/3), nước này ghi nhận 342 vụ tai nạn giao thông, tăng gần 10% so với năm 2022.

Lào triệt phá đường dây vận chuyển 400 bánh heroin
Lào triệt phá đường dây vận chuyển 400 bánh heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Bokeo, Bắc Lào cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh này vừa triệt phá đường dây vận chuyện ma túy gồm 400 bánh heroin có trọng lượng160 kg.

Lào triệt phá đường dây vận chuyển 400 bánh heroin

Lào triệt phá đường dây vận chuyển 400 bánh heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Bokeo, Bắc Lào cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh này vừa triệt phá đường dây vận chuyện ma túy gồm 400 bánh heroin có trọng lượng160 kg.

Thái Lan, Lào và Myanmar hợp tác giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới
Thái Lan, Lào và Myanmar hợp tác giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới

VOV.VN - Ngày 7/4, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Lào và người đứng đầu Chính quyền quân sự Myanmar nhằm thúc đẩy hợp tác giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới.

Thái Lan, Lào và Myanmar hợp tác giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới

Thái Lan, Lào và Myanmar hợp tác giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới

VOV.VN - Ngày 7/4, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Lào và người đứng đầu Chính quyền quân sự Myanmar nhằm thúc đẩy hợp tác giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới.