Lào Cai ra mắt mô hình liên kết phòng cháy, chữa cháy tại “điểm nóng“

VOV.VN - Mô hình liên kết được hình thành trên tinh thần “lấy phòng ngừa làm chính, lấy tuyên truyền làm then chốt” và chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ".

Sáng 4/10, tại thành phố Lào Cai, mô hình liên kết an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại “điểm nóng” khu dân cư Kim Thành III, IV và chợ đầu mối nông sản Kim Tân đã chính thức ra mắt.

Đây cũng là mô hình liên kết đầu tiên trong lĩnh vực phòng chống cháy nổ được ra mắt tại tỉnh Lào Cai cũng như 6 tỉnh miền núi phía Bắc, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và 18 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.

Ký cam kết thực hiện mô hình

Nằm trên diện tích gần 8 hecta, khu dân cư Kim Thành III, IV (thành phố Lào Cai) tập trung đông đúc dân cư với trên 200 hộ dân và gần 1.000 nhân khẩu. Chính giữa là chợ Kim Tân với gần 500 ki-ốt bán hàng, hoạt động cả ngày lẫn đêm, là đầu mối phân phối nông sản đi toàn tỉnh. Khu vực này được đánh giá là một trong những “điểm nóng” về an toàn cháy nổ cần được chú trọng hàng đầu.

Để giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ xảy ra ở “điểm nóng” này, mô hình liên kết được hình thành trên tinh thần “lấy phòng ngừa làm chính, lấy tuyên truyền làm then chốt” và chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo đó, lực lượng tham gia mô hình gồm 60 thành viên thuộc chợ Kim Tân và khu dân cư. Các thành viên được trang bị đầy đủ quần áo, trang thiết bị bảo hộ và dụng cụ phòng, chữa cháy, được tập huấn nghiệp vụ, thường xuyên có mặt tại cơ sở để thực hiện phòng ngừa cũng như ứng phó khi có sự cố xảy ra. Quá trình vận hành mô hình cũng sẽ có sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên nghiệp.

Thành viên tham gia mô hình diễn tập ứng phó trước sự cố cháy nổ

Theo Trung tá Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Lào Cai là địa bàn biên giới, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, du lịch phát triển mạnh kéo theo hình thành nhiều “điểm nóng” tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ cháy, ước thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng, riêng địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ.

“Mô hình liên kết an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ra mắt hôm nay là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Qua quá trình thực hiện, các lực lượng liên quan sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng ra các địa bàn khác”, Trung tá Trần Viết Phương nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên quyết “bêu tên” cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
Kiên quyết “bêu tên” cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Cần gắn trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Kiên quyết “bêu tên” cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy

Kiên quyết “bêu tên” cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Cần gắn trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Núi Ngũ Phong cháy lớn, đe doạ tuyến đường điện cao thế ở Huế
Núi Ngũ Phong cháy lớn, đe doạ tuyến đường điện cao thế ở Huế

VOV.VN- Vụ cháy xảy ra hỏa hoạn nằm ngay dưới đường dây điện cao thế 220KV nên vụ cháy đe doạ an toàn điện lưới.

Núi Ngũ Phong cháy lớn, đe doạ tuyến đường điện cao thế ở Huế

Núi Ngũ Phong cháy lớn, đe doạ tuyến đường điện cao thế ở Huế

VOV.VN- Vụ cháy xảy ra hỏa hoạn nằm ngay dưới đường dây điện cao thế 220KV nên vụ cháy đe doạ an toàn điện lưới.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn tại Quảng Trị
Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (8/9), tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn tại Quảng Trị

Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (8/9), tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh.