“Lên dây cót” khoanh vùng, dập sớm ổ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, đây là thời điểm cần tập trung cao nhất để khoanh vùng, dập thật sớm ổ dịch tại Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với số ca bệnh tăng nhanh tại tâm dịch Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các địa phương khác, đặc biệt là các thành phố lớn tăng cường hơn phòng dịch, tuyệt đối không được chủ quan.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 31/7, Bộ Y tế đã thông báo trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong tại Việt Nam là BN 428, nam, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sáng 31/7, BN 428 tử vong sau cơn nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. 

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh thông tin về ca mắc Covid-19 tử vong đầu tiên tại Việt Nam.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), BN 428 đã được đưa từ Bệnh viện Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đã 6 lần hội chẩn và tích cực điều trị, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi vì bệnh nền nặng. Bệnh nhân suy thận mãn, chạy thận nhân tạo chu kỳ 2 tuần/lần trong 10 năm nay.

"Hội đồng chuyên Bộ Y tế khẩn trương hội chẩn rút kinh nghiệm trường hợp này và rà soát toàn bộ quá trình điều trị bệnh nhân. BN 428 có các yếu tố bệnh lý nền nặng, tuổi cao và được tiên lượng nặng, thể trạng bệnh nhân suy kiệt do chạy thận 10 năm nay. Bệnh nhân tử vong sau một cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân có bệnh nền về huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy thận suy tim giai đoạn cuối và viêm phổi do mắc Covid-19...", ông Khuê cho biết.

Từ tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, các ca bệnh đã lan rộng trong cộng đồng và xuất hiện tại 5 tỉnh, thành gồm Quảng Nam - 7 ca; Quảng Ngãi - 1 ca; TP HCM - 2 ca; Hà Nội - 2 ca và Đắk Lắk - 1 ca.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cảnh báo, diễn biến lây lan nhanh chóng của dịch bệnh cho thấy sự lơ là trong phòng, chống dịch tại nhiều địa phương. Tại thời điểm này, nếu mất cảnh giác thì hậu quả sẽ rất lớn, do vậy, người dân cần thực hiện tốt các thói quen từ ngày đầu dịch như: hạn chế ra khỏi nhà, nếu ra khỏi nhà cần đeo khẩu trang... Dù đã có ca tử vong do Covid-19 đầu tiên, song Việt Nam vẫn đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở mức cao nhất, người dân không được chủ quan song cũng không nên hoang mang. 

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế trong việc ứng phó với dịch bệnh. Bộ Y tế đã lập sở chỉ huy tiền phương, gồm nhiều lực lượng tinh nhuệ hỗ trợ Đà Nẵng, liên tục có các cuộc hội chẩn liên viện giữa các chuyên gia hàng đầu để điều trị cho những ca bệnh nặng. 

Trong 24h qua, số người mắc mới Covid-19 trên thế giới lên tới hơn 20.000 và số tử vong do là hơn 5.000 người. Do vậy, Ban Chỉ đạo đề xuất trình Thủ tướng “trạng thái bình thường mới sau diễn biến dịch tại Đà Nẵng”. 

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn cả nước cùng chia sẻ, đoàn kết với Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh có dịch: “Chúng ta đã có những biện pháp chống dịch rất mạnh từ trước đến nay. Bộ Y tế đã lập Sở Chỉ huy tiền phương, tăng cường nhiều chuyên gia, lực lượng của công an, quân đội hỗ trợ Đà Nẵng dập dịch. Cơ bản các ca bệnh phát điều đều liên quan đến khối 3 bệnh viện tại Đà Nẵng. Bộ Y tế một mặt tăng cường cho Đà Nẵng, một mặt chỉ đạo quyết liệt các hệ thống bệnh viện “lên dây cót” thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước đây, đúng nghĩa y tế là tuyến đầu. Đặc biệt, các khoa có bệnh nhân nặng, bệnh nhân nền phải “phòng thủ” thật chặt”.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị “lên dây cót” toàn dân để khoanh gọn, dập dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.

Với vấn đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đang đến gần, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh để triển khai các phương án đã chuẩn bị trước cho kỳ thi. Trong đó có cả phương án đã liệu trước khi một tỉnh hay một số tỉnh có dịch phải cách ly theo Chỉ thị 16. Như vậy, đến sát ngày thi vẫn có thể căn cứ tình hình để có phương án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, kỳ thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và sức khỏe cho các thí sinh, đồng thời lưu ý kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT này được sử dụng cho tuyển sinh vào một số trường đại học. Theo đó, vấn đề không chỉ xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí F0, mà phương án  thi vẫn phải đảm bảo cơ hội cho các thí sinh có năng lực, để các em vào được các trường đại học theo đúng nguyện vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 2.700 người gần khu vực phong tỏa
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 2.700 người gần khu vực phong tỏa

VOV.VN - Lực lượng y tế Đà Nẵng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của gần 3.000 người sống gần 3 bệnh viện bị phong tỏa.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 2.700 người gần khu vực phong tỏa

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 2.700 người gần khu vực phong tỏa

VOV.VN - Lực lượng y tế Đà Nẵng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của gần 3.000 người sống gần 3 bệnh viện bị phong tỏa.

Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly
Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 31/7, Việt Nam có thêm 45 ca mắc Covid-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly

Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 31/7, Việt Nam có thêm 45 ca mắc Covid-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng.

Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine
Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine

VOV.VN - Theo chuyên gia, những biến đổi của virus Covid-19 không ảnh hưởng đến vùng gene các nhà nghiên cứu Việt Nam lựa chọn cho kháng nguyên và vaccine.

Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine

Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine

VOV.VN - Theo chuyên gia, những biến đổi của virus Covid-19 không ảnh hưởng đến vùng gene các nhà nghiên cứu Việt Nam lựa chọn cho kháng nguyên và vaccine.