Liên tiếp phát hiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào Móng Cái

VOV.VN - Lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ nhập lậu số lượng lớn hàng hóa về Việt Nam.

Ngày 4/1, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- Bến tầu Dân Tiến, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển lậu các loại đồ chơi bạo lực trẻ em do Trung Quốc sản xuất gồm: 480 khẩu súng nhựa đồ chơi bạo lực trẻ em, loại dùng pin phát sáng, 160 vỉ đồ chơi bạo lực trẻ em, 900 vỉ đồ chơi bạo lực trẻ em và 188 vỉ đồ chơi bạo lực trẻ em. Hiện số hàng này chưa xác định được chủ sở hữu.

Đồ chơi bạo lực trẻ em do lực lượng chức năng bắt giữ trên địa bàn TP Móng Cái .

Trước đó, ngày 3/1, tại Km2, quốc lộ 18A, thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô tải mang BKS 14P- 5034 do đối tượng Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1993, trú tại xóm 13, xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, vận chuyển 270 thùng gạch men. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Tình khai nhận số hàng chở trên xe là gạch men do Trung Quốc sản xuất và không xuất trình được chứng từ hợp lệ.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu giữ trên 3 tấn bánh kẹo và đồ chơi bạo lực Trung Quốc ở Hà Nội
Thu giữ trên 3 tấn bánh kẹo và đồ chơi bạo lực Trung Quốc ở Hà Nội

Trong đó có gần 20 thùng chứa kẹo sữa Trung Quốc. Toàn bộ số bánh kẹo, đồ chơi không có giấy tờ hợp pháp, có trị giá gần 200 triệu đồng.

Thu giữ trên 3 tấn bánh kẹo và đồ chơi bạo lực Trung Quốc ở Hà Nội

Thu giữ trên 3 tấn bánh kẹo và đồ chơi bạo lực Trung Quốc ở Hà Nội

Trong đó có gần 20 thùng chứa kẹo sữa Trung Quốc. Toàn bộ số bánh kẹo, đồ chơi không có giấy tờ hợp pháp, có trị giá gần 200 triệu đồng.